Cùng Ân Xá Quốc Tế vận động tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức và các TNLT

30.09.2018, Neustadt-Weinstraße, Đức Quốc - Nhân dịp Tuần Lễ Đa Văn Hóa tại Cộng Hòa Liên Bang Đức các anh chị em đảng Việt Tân và các thân hữu Đức cũng như Việt Nam đã tích cực tham gia đóng góp cho ngày lễ hội tại thành phố Neustadt-Weinstraße trong các tiết mục chương trình như CẦU NGUYỆN LIÊN TÔN cho HÒA BÌNH và NHÂN QUYỀN, BIỂU DIỄN MÔN DƯỠNG SINH CỔ TRUYỀN VIỆT NAM, THÔNG TIN và cùng ÂN XÁ QUỐC TẾ vận động cho TRẦN HUỲNH DUY THỨC & các TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM, và các quầy thực phẩm…


Ông tỉnh trưởng Ingo Röthlingshöfer


Các chức sắc tôn giáo cầu nguyện cho TNLT VN

Tiết mục khai mạc ngày lễ hội tại quảng trường Marktplatz là phần cầu nguyện liên tôn. Các vị mục sư quản hạt Armin Jung, linh mục Stefan Werdelis và các vị đại diện Hồi Giáo, Do Thái Giáo và Chính Thống Giáo đã đọc lời nguyện bằng ngôn ngữ của mình rồi dịch sang Đức ngữ. Đặc biệt các vị đã nhắc nhở và nêu lên tình hình nhân quyền tại Việt Nam, cũng như đã đọc lời nguyện dành riêng cho các Tù Nhân Lương Tâm tại đây. Để tỏ tình liên đới quý chức sắc và ông tỉnh trưởng Ingo Röthlingshöfer (là người suốt từ mấy năm nay lên tiếng cho Nhân Quyền tại Việt Nam, www.thongtinducquoc.de/node/2515) đã chụp hình chung với bức ảnh Tù Nhân Lương Tâm.

 

Sau phần nhạc của NEW BRASS BIGBAND là tiết mục BIỂU DIỄN MÔN THIỀN DƯỠNG SINH CỔ TRUYỀN VIỆT NAM. Ông Trịnh Đỗ Tôn Vinh đã mời quý khách cùng tập chung để cảm nhận được bầu không khí hòa đồng (nhân dịp chuẩn bị mừng 70 năm Ngày Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền tại Paris, 10.12.1948) khi mọi người cùng làm chung những động tác vận hành âm dương và tập trung tinh thần vào Hơi Thở là Dưỡng Khí / Thần Khí bao trùm trái đất, nối kết mọi sắc dân thành đại gia đình nhân loại.
 

 

Quảng trường Marktplatz thuộc khu phố cổ có tòa đô thị cũng như nhà thờ Stiftskirche của Công Giáo và Tin Lành cùng dùng cho công việc thờ phượng và văn hóa. Vì cùng thời điểm dịp lễ TẠ Ơn cuối mùa gặt hái nho làm rượu nên rất đông du khách tụ tập về đây. Nhờ thế, mà các quầy ăn của nhiều sắc dân (như Thổ, Pháp, Ý, Afghanistan, Ấn Độ, Senegal, Nepal, Việt Nam v.v.) và các quầy thông tin được hưởng ứng rất đông đảo. Đặc biệt lần này tổ chức Ân Xá Quốc Tế (AI) mang cả xe bus hai tầng đến để vận động cho NHÂN QUYỀN. Nhờ có mối tương giao hợp tác tốt nên các anh chị em đảng Việt Tân và các thân hữu Đức Việt đã cùng vận động chung với AI cho TRẦN HUỲNH DUY THỨC & các TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM.
 

Suốt trong ngày lễ hội từ 09:00 đến 18:30 giờ tại quầy thông tin Việt Nam với biểu ngữ DANKE DEUTSCHLAND! (CẢM ƠN ĐỨC QUỐC!) và nhiều tấm bảng thông tin về tình hình nhân quyền, môi sinh đã có đông quan khách chiếu cố và bầy tỏ quan tâm, đặc biệt là dữ kiện Cộng Sản Việt Nam rập khuôn Trung Cộng ban hành đạo luật An Ninh Mạng để đàn áp người dân, cũng như dự luật Đặc Khu bán nước cho Tàu. Đa số người bản xứ đều rõ chính sách của China hiện nay là đưa các nước vào bẫy nợ để thao túng về chính trị và kinh tế. Riêng ở Đức người dân rất bất bình vê hành động xâm phạm lãnh thổ và bắt cóc người của nhà cầm quyền Việt Cộng vào tháng 7 năm 2017. Sự kiện này ảnh hưởng nặng nề lên dự án Hiệp Ước Thương Mại Việt-Nam-Âu-Châu.
 

 

TRẦN THANH NGA