Cuộc thi tìm kiếm nhân tài tương lai cho Việt Nam

Các em học sinh có biết: Cô gái Thu Hằng,  Kim Sơn-Ninh Bình trở thành Quán quân thứ 20 của Đường Lên Đỉnh Olympia... Bao giờ thì em bay sang Úc ??? Sao chẳng ai về sống với cộng sản nhỉ ???
Duc Ha
Đây là cuộc thi được cho là tìm kiếm nhân tài tương lai cho Việt Nam, thế nhưng trải qua 19 cuộc thi đã tìm ra 19 quán quân xuất sắc, hầu như tất cả đều không về.

Nước Úc “ác” ghê. Oái ăm... Đây là cuộc thi được cho là tìm kiếm nhân tài tương lai cho Việt Nam, thế nhưng trải qua 19 cuộc thi đã tìm ra 19 quán quân xuất sắc, nhưng hầu như tất cả đều đang phục vụ cho các công ty tại nước ngoài:

1 . Trần Ngọc Minh là nhà vô địch đầu tiên của “Đường lên đỉnh Olympia” vào năm 2000. Hiện nay cô là giám đốc tiếp thị cho tổ chức từ thiện "Open Your Hearts" ở Australia

2. Phan Mạnh Tân Hiện tại anh đang làm việc tại công ty IBM, Melbourne, Australia

3. Lương Phương Thảo -- Sinh sống ở Australia

4. Võ Văn Dũng – làm việc trong lĩnh vực kiểm toán tại Melbourne, Australia.

5. Đỗ Lâm Hoàng -- làm việc tại Sở Giáo dục tiểu bang Victoria , Australia

6. Lê Vũ Hoàng – giám đốc công nghệ của VIoT, Austalia

7. Lê Viết Hà -- đang ở VN nhưng làm việc cho một công ty lớn ở Sydney, Australia.

8. Huỳnh Anh Vũ -- đã lập gia đình và sống tại Australia.

9. Hồ Ngọc Hân đang học tiến sĩ tại Sydney, Australia

10. Phan Minh Đức -- lấy học hàm tiến sĩ ở Australia

11. Phạm Thị Ngọc Oanh -- làm việc ở Melbourne, Australia.

12. Đặng Thái Hoàng -- Kỹ sư dân dụng ở Canada.

13. Hoàng Thế Anh -- sinh sống cùng gia đình ở Australia

14. Nguyễn Trọng Nhân – sinh sống ở Australia

15. Văn Viết Đức -- sinh sống Australia

16. Hồ Đắc Thanh Chương -- sinh sống Australia.

17. Phan Đăng Nhật Minh -- đang học tập ở Australia

18. Nguyễn Hoàng Cường -- đang học Đại học Kỹ thuật Swinburne , Australia

19. Trần Thế Trung- hiện đang học tập tại Australia


20. Nguyễn Thị Thu Hằng, cô gái Ninh Bình thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2020. Bao giờ thì em bay ?!