Gần mất bò mới lo làm chuồng

Mạc Việt Hồng

Hôm nay tổng thống Thuỵ Sĩ thăm Ba Lan, tiếp theo, cũng trong ngày là thủ tướng Hà Lan. Phó tổng thống Mỹ mới tới Ba Lan quãng 10 hôm trước và vài hôm nữa, 24/3, tổng thống Biden sẽ thăm Ba Lan.

Gần mất bò mới lo làm chuồng, là thế. Nhân đây, nhắc lại chuyện Trump. Ông Trump đã đúng ít nhất trong 2 điều, mà trước đó ông nói, không nước nào nghe.

Thứ nhất, Trump đã từng 'mắng mỏ' các đồng minh trong NATO, yêu cầu các nước này tăng chi phí quân sự, nhất là Đức, nhưng không nước nào đáp lời ông. Giờ Đức cuống cuồng tăng từ 1,2 % GDP lên 2%. Tương tự Ba Lan cũng vừa biểu quyết bớt tiền mua khoai, để mua súng, tăng chi phí quân sự lên 3%. Các nước NATO khác cũng có động thái tương tự.

Thứ 2, Trump nhiều lần đặt vấn đề tự lực về nhiên liệu, giảm phụ thuộc vào thị trường Nga. Ông cũng đưa ra một số giải pháp về vấn đề này. Trong chuyến thăm Ba Lan, ông đã cam kết giúp Ba Lan khai thác khí đá phiến. Bà Merkel không những không nghe mà còn làm ngược lại, bỏ hết điện hạt nhân, dùng thay thế bằng nhiên liệu nhập khẩu từ Nga. Chính bà đã chìa yết hầu của Đức ra cho Nga nắm, hiện nay bà lặn mất tăm, từ hôm chiến tranh, không thấy bà nói năng gì.

Giờ mới thấy, bà làm chính trị như mấy bà nội trợ ham rẻ.

Giá quý vị nghe Trump từ 5-6 năm trước thì giờ đâu đến nỗi nháo nhào chạy qua Ba Lan 'bàn mưu tính kế' như thế./.