Giáo dân địa phận Speyer, Đức Quốc cầu nguyện cho Đồng Tâm

Neustadt, Đức Quốc, 12.01.2020

Tin về cụ Lê Đình Kình, gia đình Cụ và bà con Dân oan Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội bị bao vây bởi hàng ngàn công an và bị sát hại bởi nhà cầm quyền trong ngày 09.01.2020 không chỉ làm người Việt trong và ngoài nước bức xúc mà ngay cả những giáo dân Đức tại địa phận Speyer cũng xúc động khi được anh chị em đảng Việt Tân tại Đức thông tin.

Trong thánh lễ ngày Chủ nhật hôm nay, 12.01.2020 tại tu viện Trái Tim Đức Giêsu, các tu sĩ và tín hữu đã được chia xẻ về thảm cảnh tại Đồng Tâm cũng như được nhắc lại về vụ nhà cầm quyền Việt Nam cướp đất của đồng bào tại Vườn Rau Lộc Hưng, Sài Gòn vào tháng Giêng 2018.

Mọi người đã dâng lời nguyện giáo dân xin Thượng Đế soi sáng cho nhà cầm quyền VN biết can đảm lãnh trách nhiệm lo cho dân và bảo vệ dân, và cũng xin Ngài an ủi và trợ sức cho dân oan Đồng Tâm.




Sau thánh lễ là phần gặp gỡ, trao đổi thêm về tình hình Việt Nam cũng như chụp hình tỏ tình liên đới, đồng hành và gắn bó với người dân tại Đồng Tâm. Tham dự thánh lễ cũng có một số chính trị gia địa phương. Họ hứa sẽ thông tin và liên lạc với các chính khách cấp liên bang để đặt vấn đề vi phạm nhân quyền quá dã man này với Nghị Viện Âu Châu liên quan đến Hiệp Ước Thương Mại Tự Do giữa Âu Châu và Việt Nam (EVFTA).

Quỳnh Trâm