Khi tài nằng bị đồng tiền "vùi lấp"?

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn trong một kỳ họp Quốc hội ở Hà Nội

Tuấn giỏi. Điều đó, ai cũng công nhận.

Quê Thanh Oai (Hà Nội), sinh năm 1967, từng tu nghiệp Đại học Toulouse, ngành Tim mạch can thiệp tại Pháp, Nguyễn Quang Tuấn là tài năng y học của Việt Nam.

Năm 2010, nhóm của Tuấn và tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng được trao giải nhất Giải thưởng "Nhân tài đất Việt" trong lĩnh vực y tế cho đề tài "Can thiệp động mạch vành qua đường ống thông (đặt stent)".
 
Sau một thời gian công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, năm 2012, Tuấn được bổ nhiệm chức danh Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, giảng viên cao cấp Bộ môn Tim mạch Trường Đại học Y Hà Nội. Năm 2016, Tuấn trúng cử Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội.
Năm 2017, Tuấn là Chủ tịch Hội Tim mạch can thiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội Tim mạch Hà Nội, thành viên Ban cố vấn Hội Tim mạch học can thiệp châu Á-Thái Bình Dương (FAPSIC) và thành viên Hội Tim mạch học can thiệp Hoa Kỳ (FSCAI).
Tiếc thay, Tuấn lại vướng vào vòng lao lý.
 
Ngày 21/10/2021, Tuấn bị khởi tố để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".
 
Nguồn tin của trang Zing cho hay, Bộ Công an làm rõ 2 gói thầu mua sắm thiết bị, vật tư tại cơ sở y tế này gây thất thoát trên 40 tỷ đồng.
 
Điều nay cho thấy, Tuấn có liên quan đến đến những sai phạm tại Bệnh viện Tim Hà Nội thời kỳ Tuấn là Giám đốc tại đây. Việc cơ quan điều tra khởi tố Tuấn gây rúng động dư luận bởi Tuấn từng là Giám 2 bệnh viện lớn nhưng lại có những sai phạm nghiêm trọng liên quan "thổi giá" thiết bị y tế.
 
Dư luận đồn đoán (chưa kiểm chứng) rằng, 1 cái stent tim mạch giá bị đẩy lên 5,7 lần, với vị trí Giám đốc Bệnh viện Tim, Tuấn không thể vô can ?
 
Khởi tố, khám nhà, cấm đi khỏi nơi cư trú đã có lệnh. Lao tù sau khi vụ án kết thúc đối với Tuấn là điều không thể nào tránh khỏi ?
 
Từ một “nhân tài đất Việt”, từng là đại biểu Quốc Hội, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, giảng viên đại học y, giáo sư ngành y, bác sĩ Tuấn đã rơi xuống vực thẳm.
 
Trí thông minh cùng với kiến thức y học có được vẫn không thể giúp Tuấn có đầy đủ kháng thể để chống đỡ lại một ‘chủng virus biến thể’, chỉ có cao nhân đắc đạo trong thế gian này mới thoát được.
 
Cuộc đời vốn hữu hạn !
 
Trương Văn Khoa.

***


Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội bị khởi tố vì tham ô

RFA
Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội, ông Nguyễn Quang Tuấn, sinh năm 1967, bị Viện Kiểm Sát Nhân dân Tối cao khởi tố tội ‘vi phạm qui định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng ‘ theo Điều 222 Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 2015, sửa đổi năm 2017.

Tin do truyền thông Nhà nước Việt Nam loan đi ngày 21/10 cho biết, trong cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều Tra thuộc Bộ Công an (C03) tiến hành thực hiện lệnh khám xét và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Quang Tuấn.

Ngoài ông Tuấn, C03 cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nhà và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Đảng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Thiết bị Y tế Hoàng Nga theo cùng tội danh với ông Tuấn.

Tin cho biết ông Nguyễn Quang Tuấn còn là nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội. Thời gian được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội là tháng 8/2012. Đến giữa tháng 3/2020 ông được bổ nhiệm chức Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai thuộc Bộ Y tế.

Bộ Công an Việt Nam từng xác định ông Nguyễn Quang Tuấn khi còn là Giám đốc Bệnh viện Tim hà Nội đã ký những văn bản liên quan đến việc thực hiện đấu thầu mua sắm vật tư, hóa chất, thiết bị y tế. Trong vụ này Bộ Công an đã bắt giam chín bị can.

Khi về làm Giám đốc Bệnh Viện Bạch Mai, ông Tuấn cũng bị cho gây nên những bất mãn khiến xảy ra vụ 222 bác sĩ, nhân viên của bệnh viện này nghỉ việc.

Ông Nguyễn Quang Tuấn từng là đại biểu Quốc hội Khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đoàn Thủ đô Hà Nội. Trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, ông Nguyễn Quang Tuấn có tên trong danh sách 868 người ứng cử. Tuy nhiên, đến ngày 16/5, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 687/NQ-HĐBCQG về việc rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn ra khỏi danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại TP.Hà Nội.