Nga thừa nhận thất trận và gửi quân tăng viện đến miền đông Ukraina

Binh sĩ Ukraina trên một chiếc xe bọc thép gần vùng Bakhmout, ngày 07/09/2022. © AMMAR AWAD/REUTERS

Henry Quang Vu

Quân đội Nga Putin rút lui bỏ chạy!
 
Ngay cả những nhà quan sát giàu kinh nghiệm của Ukraine cũng gọi những gì đang diễn ra ở khu vực Kharkiv, miền đông Ukraine là một "phép màu".
 
Nga bị bất ngờ trước một cuộc tấn công lớn của Ukraine, hàng nghìn binh sĩ Nga đã rút khỏi vị trí của họ trong những ngày gần đây, để mất hơn 60 thị trấn và làng mạc cho chính phủ Ukraine và quân đội của họ.
 
Quân Ukraine tiến về phía nam tới quận Izyum của vùng Kharkiv và cách lực lượng Ukrain ở quận Slov'yans'k của vùng Donetsk chưa đầy 20 km. Quân Nga tại Izyum chết rất nhiều, xác của họ còn nằm trên đường phố, lính Nga đầu hàng hàng loạt.
 
Nga đang chạy trốn khỏi Svyatohirs'k và Lyman và đi về phía đông. Chúng không cứu viện cho Izyum.
Đột nhiên mũi tấn công chủ lực của Nga tại Slovyansk, Donbas sắp bị bao vây.
Quân Nga rút lui với tốc độ chóng mặt.
Giao tranh được báo cáo tại khu định cư của Hlyns'ke ngay phía tây bắc Izyum.
 
Trung đoàn độc lập số 202 của Nga hoạt động ở Kharkiv đã bị các chỉ huy của họ bỏ rơi hoàn toàn. Đơn vị này hiện không có liên lạc với cấp chỉ huy, họ đang chạy lòng vòng như con gà bị mất đầu.
 
Trung đoàn Dù cận vệ 237 của Liên bang Nga đã ngừng hoạt động do tất cả các quân nhân đều chết hoặc bị thương. Một phần lớn những người sống sót đang trong tình trạng cực kỳ nguy kịch.
Đến hôm nay nhiều chuyên gia vẫn tin rằng mặt trận Kharkiv là cuộc tấn công cơ hội. Có nghĩa là khi Ukrain thấy Nga đưa 72000 quân xuống phía nam thì nhân cơ hội đó họ tấn công phía bắc .
 
"Tôn Tử viết trong cuốn “Nghệ thuật chiến tranh”
Xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị. Ra quân vào lúc địch không ngờ, tấn công vào lúc địch không phòng bị".
Dương đông kích Tây, phô trương thanh thế ở phía đông nhưng đánh ở phía Tây.
 
Mặt trận Kherson được Ukraine phô trương mấy tháng rồi, Nga đưa đại quân xuống để đề phòng sẵn sàng thì làm sao có “ra quân lúc địch không ngờ, tấn công vào lúc địch không chuẩn bị” nữa?
 
Dùng dương đông kích Tây để dụ cho Nga mang quân đi, lợi dụng sự khinh địch của Nga tin chắc Ukraine không dám mở cuộc tấn công ở phía Bắc nên không phòng bị, Ukraiê bất ngờ tấn công vào phương Bắc là chỗ không phòng bị.
Tuy nói rằng Ukraine có 9000 quân ở mặt trận phía bắc, nhưng việc họ tấn công Izyum ngày hôm nay, không cần chờ chiếm được Kupyansk , cho thấy ít nhất họ phải có đến 30000 quân.
 
Vì tại Izyum Nga có tới 10000 quân, nên muốn vây thì phải có số quân gấp 3 lần số quân của Nga. Chuẩn bị tập trung 30 ngàn quân là cả 1 vấn đề, chưa kể Nga phát hiện ra cái kế đó đưa quân trở lại sớm.
 
Đây là cả 1 sự tính toán kỹ lưỡng, chuẩn bị lâu dài , không phải ngẫu nhiên.


 
Nhìn vào bản đồ hành quân, Ukrain đang tấn công Kupyansk, đột nhiên mở 1 mũi tấn công xuống Oskil, gần như 150 độ với mũi tấn công Kupyansk.
Vừa chiếm Oskil buổi sáng đến chiều đã bôn tập đánh Izyum, phía nam Izyum họ tấn công từ hôm qua, để cầm chân quân Nga ở tiền tuyến.
 
Đưa quân tấn công Lyman ở phía nam không cho tiếp viện Izyum và cắt đường rút lui tạo thế bao vây, những cái đó phải được tính toán từ lâu.’
 
Tấn công thần tốc đi vào thành phố ngay, bám sát quân Nga để làm cho không quân Nga mất hiệu lực, đó cũng nằm trong kế hoạch cả.
 

Người nghĩ ra kế hoạch này là thượng tướng Oleksandr Syrskyі.

 
Ông ta nghĩ ra kế hoạch thần sầu này, và tiến hành 1 cách hoàn hảo, quả thật là 1 nhân tài hiếm có.
 
Nếu không tài năng hiếm có làm sao đánh lừa được tất cả các chuyên gia quân sự, chưa kể tới người Nga.

***


Ukraine muốn đòi Nga bồi thường 300 tỷ euro
 
Theo Bộ trưởng Tư pháp, Denys Maliuska, Ukraine muốn thúc đẩy các khoản bồi thường chiến tranh từ Nga ít nhất là 300 tỷ euro. Tại Đại hội đồng LHQ, Kyiv muốn đạt được một nghị quyết làm nền tảng cho một cơ chế bồi thường quốc tế, Maliuska nói với các tờ báo của tập đoàn truyền thông Funke. Ông nói: “Chúng tôi muốn bồi thường cho tất cả những thiệt hại mà Nga đã gây ra ở Ukraine thông qua cuộc chiến tranh xâm lược của họ.
 
Thiệt hại mà Ukraine phải chịu từ cuộc xâm lược của Nga hiện ước tính còn cao hơn nhiều. Nhưng số tiền 300 tỷ đô la Mỹ được đề cập tương ứng với số dư của Ngân hàng Quốc gia Nga ở các nước G7, vốn đã bị đóng băng như một phần của lệnh trừng phạt. Maliuska yêu cầu được tiếp cận nó và các tài sản nước ngoài của các công ty nhà nước Nga và tịch thu tài sản của các nhà tài phiệt Nga.

Cũng trong ngày 09/09, Liên Hiệp Châu Âu đã thông qua đợt viện trợ thứ hai, 5 tỉ euro, thông qua hình thức cho vay, trong khuôn khổ gói viện trợ trị giá 9 tỉ euro cho Ukraina trong năm 2022. Gói viện trợ này được chủ tịch Ủy Ban Châu Âu thông báo trong tháng Năm này..