Nguyễn Phú Trọng - còn chần chừ gì nữa mà chưa đóng cửa biên giới?

Trước tình trạng báo động khẩn cấp của tổ chức Y Tế Thế Giới WHO, Mỹ, Canada đã cố gắng sơ tán công dân của họ mới thấy sự khốc liệt và nguy hiểm của loại Virus Corona.

Theo hãng tin CNN Philippines, gần 500 du khách Trung Quốc đã và sẽ trở về nước với ba chuyến bay, tối 24, 25 và 27/01. Theo người phụ trách pháp lý của Cơ quan Hàng không Dân dụng Philippines, Wyrlou Samodio, các công ty hàng không được phép đưa các du khách nói trên trở về nước, vì họ là cư dân Vũ Hán, và quyết định nói trên dựa trên chỉ thị của Cơ quan Hàng không Dân dụng Quốc gia, đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ thành phố này.

Triều Tiên đã đóng cửa biên giới với TQ

Nhưng Việt Nam, một quốc gia đã ghi nhận ít nhất 2 trường hợp dương tính với Corona, thay vì đóng cửa biên giới, Nhà cầm quyền VN mời những người đưa tin về CoronaVirus đang diễn ra ở Việt Nam lên đồn công an để đe dọa họ như là biện pháp nỗ lực ngăn chặn loại Virus này lây lan.

Có 30/31 tỉnh thành ở TQ bị lây nhiễm, ít nhất 13 thành phố bị đóng cửa, số người chết và lây mới chưa có con số chính xác vì ít ai tin số liệu do nhà cầm quyền TQ đưa ra, có số liệu cho rằng hơn 130 người chết và khoảng 10.000 người dương tính với Virus này.

Là một người cầm đầu đảng cầm quyền kiêm luôn chức chủ tịch nước, Ông Trọng vì lý do gì lại chưa đóng cửa biên giới?

Ông lo sợ ảnh hưởng tới phe phái của Ông sẽ không được Bắc Kinh ủng hộ trong đại hội tới? Hay là Ông Trọng muốn san sẻ lúc hoạn nạn với nước anh em Trung hoa?

Tôi đồ rằng, cứ kéo dài tình trạng biên giới mở toang như thế này thì VN là nơi trú ngụ của Dân TQ đến lánh nạn. Khi kéo sang mang theo mầm bệnh, với nhân lực và vật lực hiện VN đang có liệu có đủ đáp ứng cho người TQ điều trị tại VN khi bị cách ly không? Không thể đủ vì dân số họ quá đông, thì làm sao đủ giường và nhân lực cứu người Việt nếu người Việt cũng bùng phát dịch bệnh?

Đóng cửa biên giới hiện tại, một là sẽ giảm số người mắc bệnh mới từ bên kia bên giới qua, hai là VN sẽ đủ nhân lực điều trị cho mầm bệnh sẽ phát tán trong những ngày tới, vì không ai biết trong mỗi người chúng ta có mầm bệnh hay chưa?

Đây là lúc nguy bách, nhân dân VN mãi mãi không cần tình hữu nghị viễn vong ấy, Bốn tốt và mười sáu chữ vàng chẳng có ý nghĩa gì với người dân ngay lúc này.

Nếu không đóng cửa biên giới, Trọng là kẻ tội đồ của dân tộc, là tội ác gây ra với Nhân Dân khó mà rửa sạch.