Quyền lực tuyệt đối sẽ dẫn đến tha hóa tuyệt đối

 
- Cao Quyền -
 
Đảng cộng sản là đảng toàn trị, tuy nhiên vì dùng chiêu bài " Dân chủ" để huy động quần chúng tham gia nên chính họ cũng hiểu rõ giá trị dân chủ. Nên họ luôn khuếch trương tinh thần dân chủ trong đảng, nhưng không cho phép phổ biến dân chủ ngoài đảng cho nhân dân.
 
Bằng việc " bầu cử " trong các kđại hội. Việc bầu cử này là nơi để các phe nhóm chính trị trong nội bộ đảng cộng sản phân chia các địa hạt quyền lực và lợi ích.
 
Nghĩa là đảng cộng sản có đa nguyên về phe nhóm trong một tổ chức thống nhất.
 
Sự phân chia phe nhóm mang cái lợi là các phe nhóm kiềm chế quyền lực lẫn nhau, các ghì chân nhau để ngay cả kẻ đứng đầu nhà nước cũng không hoài có quyền lực quá vượt trội.
 
Tuy nhiên, Tập Cận Bình trong những năm cầm quyền đã dần dần loại bỏ hết những phe nhóm chính trị có khả năng đối đầu với quyền lực của ông ta.Trung Quốc đi một bước lùi từ độc đảng toàn trị quay về thời k độc tài cá nhân như thời Mao Trạch Đông.
 
Thời knày, một lời nói của Tập là khuôn vàng thước ngọc, mang giá trị quyền lực áp đặt lên toàn bộ Trung Quốc.
 
Quyền lực của Tập thậm chí còn ghê gớm hơn cả Puttin gấp nhiều lần. Puttin gây chiến tranh, lấy máu người dân để tìm đường vinh quang xây xác quân mình, nhưng Putin vẫn nhận sự chống đối trong nội bộ nước Nga.
 
Thế nhưng có lẽ bây giờ, tỷ người dân Trung Quốc chắc chả còn ai dám nói trái ý Tập cả chứ đừng nói đến chống đối.
 
Năm 2018, tạp chí Forbes đã xếp Tập là người quyền lực nhất thế giới. Năm nay, vị trí ấy chắc cũng không có gì thay đổi
 
Quyền lực tuyệt đối, sẽ tha hóa tuyệt đối, chỉ là chưa biết đến khi nào Tập mới cho xây xác quân mình để mở đường vinh quang, làm một vị đại hoàng đế thống trị thế giới, nhưng chắc chắn lúc đó sẽ đến khi Tập đã xác định hôm nay việc sẽ thu hồi Đài Loan bằng vũ lực.
 
Trung Hoa mộng sắp không còn là những vần thơ bằng thư pháp nữa, mà sẽ viết bằng m.áu.