Thủ đoạn ác độc của CSVN đối với tù nhân lương tâm và tù nhân chính trị VN


Ảnh trên: TNLT Nguyễn Văn Oai, TNLT Trần Thị Nga. Dưới: TNLT Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Tù nhân chính trị blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

 

Chuyển tù miền Nam ra Bắc và Bắc vô Nam là một trong những cách mà ĐCSVN cố tình làm để hành hạ các tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị và gia đình người tù.

- TNLT Nguyễn Văn Oai mới vừa bị chuyển trại cách nhà 900km (Trại giam Gia Trung, Huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai}

Trước đó CSVN cũng đã chuyển:

- TNLT Trần Thị Nga đã bị nhà cầm quyền Việt Nam chuyển từ Hà Nam vào trại giam Đắk Trung, một trại giam nằm ở khu vực hẻo lánh của huyện Cứ M'gar, tỉnh Đắk Lắk – cách xa tỉnh Hà Nam hơn 1000km.

- Tù nhân chính trị blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị chuyển trại từ Khánh Hòa ra Yên Định, Thanh Hóa.

- TNLT Nguyễn Đặng Minh Mẫn bị chuyển từ trại tù miền Nam ra trại tù Thanh Hóa.

Một chế độ vô cùng ác độc đối với dân!

FB Le Anh