Tuyên giáo tuyên truyền dối trá cho Vaccin Tàu

Bé Marisol Gerardo, 9 tuổi, được tiêm một liều vắc-xin Pfizer-BioNTech Covid-19 trong một cuộc thử nghiệm lâm sàng cho trẻ em tại trung tâm y tế Duke Health (North Carolina,Hoa Kỳ), ảnh được đăng trên tờ báo New York Times NYT (nguồn ảnh Reuters) . Đây là chương trình thử nghiệm mở rộng Vaccin Pfizer-BioNTech và Moderna cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi tại Hoa Kỳ do cục quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) đề nghị.
 
Không hiểu sao khi vào tay Tuyên giáo do tướng nghĩa cầm đầu, thì tờ VNExpress cho rằng UAE tiêm Vaccin Sinopharm cho trẻ em. Một sự dối trá, đểu cáng trắng trợn như thế vẫn được Tuyên giáo dùng làm để cổ suý cho Vaccin TQ.
 
Câu chuyện khá hài hước là hôm trước quận 9 tổ chức tiêm Vaccin cho Dân, khi Dân biết Vaccin TQ thì Dân chạy về hết. Sau đó Thành phố lên chữa cháy rằng Vaccin TQ đang được bộ y tế đánh giá chất lượng nên chưa tiêm trong đợt này.
 
Câu hỏi vì sao Tuyên giáo lại làm mọi giá để ca tụng Vaccin Tàu mặc dù họ đã tiêm Vaccin Anh, Đức Mỹ hết rồi?
 
Câu trả lời khá đơn giản, “trà tàu ngon hơn trà Việt” thì đương nhiên Vaccin tàu tốt hơn Vaccin Mỹ rồi.