Ukraine: Selenskyj mời bà Merkel tham quan Butscha

WELT
Nguyễn Xuân Hoài
 
 Phê phán chính sách của Đức đối với Nga – Selenskyj mời bà Merkel tham quan Butscha
 
Sau khi phát hiện nhiều thi thể ở ngoại ô Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyj đã mời cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel tới thăm. Ở Butscha, bà ấy có thể thấy "chính sách nhượng bộ với nước Nga đã dẫn đến điều gì trong 14 năm qua".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã mời cựu Thủ tướng Angela Merkel đến thăm thành phố Butscha, nơi đã bị tàn phá bởi những hành động tàn bạo nghiêm trọng. Ở ngoại ô Kiev, bà Merkel, cũng như cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, có thể nhận ra được chính sách thất bại của họ đối với nước Nga trong những năm gần đây, Zelensky cho biết trong một tin nhắn video vào tối chủ nhật.

Năm 2008, các quốc gia NATO, trong đó có cả Đức, đã hứa để Ukraine trở thành thành viên nhưng sau đó lại không thực hiện vì lấn cấn với Nga. Bà Merkel là Thủ tướng từ năm 2005 đến năm 2021.

Ông Zelenskyy nói: “Tôi mời bà Merkel và ông Sarkozy đến thăm Butscha để họ thấy chính sách nhượng bộ đối với Nga đã dẫn đến điều gì trong 14 năm qua”. "Họ sẽ tận mắt chứng kiến những người Ukraine bị tra tấn ra sao."

Những hình ảnh từ Butscha, nơi nhiều thi thể người dân được tìm thấy trên đường phố sau khi quân đội Nga rút lui, đã gây kinh hoàng cho thế giới hôm chủ nhật vừa qua. Ukraine đổ lỗi cho quân đội Nga, những kẻ mới đây đã đánh chiếm thị trấn bé nhỏ này và gây ca các vụ thảm sát. Moscow phủ nhận điều đó.


Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine: Các biện pháp trừng phạt mới của EU là không đủ

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba hôm chủ nhật nhấn mạnh rằng ông không có nhiều hy vọng về các lệnh trừng phạt mới của EU đối với Nga. Ông biết các dự thảo hiện tại cho gói biện pháp trừng phạt thứ năm đã được lên kế hoạch. Do đó, theo ông, các biện pháp này là không đủ, ông Bộ trưởng đã nói trong một tin nhắn video được công bố trên Twitter. Đặc biệt, lệnh cấm vận dầu mỏ, khí đốt và than đối với Nga, loại trừ tất cả các ngân hàng Nga khỏi mạng lưới liên lạc ngân hàng Swift và đóng cửa tất cả các cảng cho tàu và hàng hóa của Nga hiện tại là cần thiết. Nhu cầu này cũng nhằm vào các cường quốc kinh tế của G7.

Vào tối cùng ngày Thủ tướng Olaf Scholz đã công bố các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga, quốc gia đã xâm lược nước láng giềng Ukraine cách đây 5 tuần. "Chúng tôi sẽ quyết định các biện pháp tiếp theo cùng với các đồng minh trong vài ngày tới", chính trị gia SPD thông báo mà không cho biết thêm chi tiết.

Kuleba cũng nói rằng với những hành vi tàn bạo đã gây ra đối với cư dân thị trấn Butscha của Ukraine, giờ đây không thể có lời bào chữa hay do dự nào về việc chuyển giao vũ khí cho đất nước ông. "Chúng tôi cần vũ khí, ngay bây giờ!", Ông nói, đặc biệt là máy bay, xe tăng và các hệ thống phòng không hạng nặng./.