Dân Đi Ăn Xin vì Đảng Đi Ăn Mày

Từ Đức Minh

- Tháng 10-1975 , Việt Nam ăn xin của Iraq 400.000 tấn dầu hỏa . Sau đó vay thêm 1.5 triệu tấn dầu nữa . Tới nay là 44 năm sau vẫn chưa trả lại .

- Từ năm 1992 cho tới nay Việt Nam đã ăn xin của Nhật Bản khoảng 25 tỷ USD . Trung bình mỗi năm, Nhật Bản hỗ trợ ODA cho Việt Nam là 160 tỷ yên (32.500 tỷ đồng) theo hình thức viện trợ không hoàn lại và 8,7 tỷ yên (1.760 tỷ đồng) theo hình thức hợp tác kỹ thuật.

-Năm 2012 , Việt Nam ăn xin của CHLB Đức 272 triệu Euro, trong đó có 22 triệu Euro vốn vay ODA, 5 triệu Euro vốn viện trợ không hoàn lại và 245 triệu Euro vốn vay phát triển.

-Từ năm 2013-2014 , Việt Nam xin ăn viện trợ của Chính phủ Úc (DAP) để làm các dự án thuộc các lĩnh vực y tế, giáo dục, xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ ở miền Trung và miền Nam Việt Nam…

- Năm 2018 Việt nam ăn xin viện trợ từ Hàn Quốc 10.000 tấn gạo để cứu đói cho các tỉnh: Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum và Đắk Lắk.

- Năm 2018 Việt Nam ăn xin của Cộng hoà Belarus 40 tấn hàng gồm: máy phát điện, lều vải, chăn ấm, giường xếp, thịt hộp, sữa... Tổng giá trị số hàng viện trợ hơn 163.000 USD.

- Việt Nam đi ăn xin nhiều quá ko nhớ nổi . Ai muốn biết thì tìm trên Google nhé ....

* Hình dưới là tờ tuyên truyền cấm những người ĂN XIN được dán khắp nơi ở tp Đà Nẵng . Đảng & nhà nước CSVN cũng đi khắp nơi ăn mày để tồn tại . Hành động này gây nhục nhã cho Dân tộc và người Việt Nam với cộng đồng Quốc Tế . Vậy nếu Đảng & nhà nước đã là những thằng chuyên đi ăn mày như vậy thì tại sao lại cấm dân đi ăn xin ngoài đường ? Phải chăng sợ bị cạnh tranh nghề nghiệp ?