Nha Trang mừng ít lo nhiều với du khách Trung Quốc

Ảnh 1 góc Nha Trang

LS Nguyễn Danh Huế

Nha Trang mấy năm nay ngập tràn du khách Trung Quốc (TQ), tất nhiên khi người TQ đến thì người Châu Âu, người Nhật, Hàn sẽ bỏ đi.

“Tour lịch không đồng” hay các tour giá rẻ đã ồ ạt mang người TQ đến Nha Trang, các đầu mối đưa khách TQ đến ép giá và kéo các phí dịch vụ xuống rất thấp, thấp đến mức giá cho khách sạn 4 sao chỉ còn khoảng 700 nghìn cho 1 đêm lưu trú đã bao gồm cả bữa sáng, tiền thu được chưa chắc đủ cho tái đầu tư và xử lý ô nhiễm môi trường sau này. Người Việt vốn không đoàn kết và ít vì cái chung đã chấp nhận cuộc chơi giá rẻ theo ý của các lái du lịch TQ để ăn sổi trước mắt mà bất chấp hậu hoạ về sau.

Mang áo "đường lưỡi bò" nhập cảnh Nha Trang -  Khánh Hòa

Du khách TQ rất vô ý thức, họ ầm ĩ và lộn xộn, họ đến nghỉ và dùng đồ như phá, họ ăn sáng và đem luôn cả thức ăn và nước uống của bữa sáng đi để ăn trưa và xả rác bừa bãi, tiếng là đi du lịch nhưng hầu như họ chẳng tiêu gì. Các chủ khách sạn do phải bán phòng giá thấp nên cũng phải cắt giảm chi phí và ít tái đầu tư nên chất lượng dịch vụ và chất lượng phòng ngày càng kém.

Cho con đại tiện trước di tích lịch sử quốc gia Tháp Bà Ponagar - Ảnh: bạn đọc cung cấp.(ảnh nld.com.vn)

Campuchia đã cấm “tour du lịch không đồng” từ Trung Quốc vì tiếng là đông khách du lịch đến nhưng quốc gia bản địa chẳng thu được gì ngoài rác thải và sự lộn xộn, không những thế các tour du lịch giá rẻ từ TQ còn góp phần đuổi khách Tây - những du khách văn minh và chịu chi tiêu đi.

Tang vật mà các đối tượng người Trung Quốc sử dụng trong đường dây đánh bạc qua mạng tại KĐT Our City Hải Phòng.
- https://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/dan-do-nguoi-trung-quo...

Các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch ở Việt Nam có vẻ thích những con số thu hút khách du lịch để còn báo cáo thành tích hơn là đưa ra 1 giải pháp căn cơ.

Đến bao giờ thì du lịch Việt Nam mới có được vị trí xứng đáng với tiềm năng sẵn có ??