Tàu Hải Dương TQ Tiến Sâu Vào Hải Phận Việt Nam

Lê Nguyễn Hương Trà

Lúc 11:08 trưa nay 01.09.2019 tàu khảo sát dầu khí Haiyang Dizhi 8 tiếp tục mở rộng hoạt động của mình đến khu vực gần bờ biển Việt Nam; cách khoảng 83,7 hải lý (155 km).

Đây là hành động khiêu khích mới nhất!

Trước đó, ngày 18.8 Việt Nam đã hạ đặt thành công chân đế giàn khoan dầu khí nặng 14.000 tấn của dự án Sao Vàng - Đại Nguyệt. Dự án do Idemistu Kosan (Nhật Bản) là đại diện chủ đầu tư và PTSC M&C là tổng thầu EPCIC, gồm hai mỏ Sao vàng và Đại nguyệt nằm ở các lô 05-1b và 05-1c tại bể Nam Côn Sơn, cách bờ biển Vũng Tàu 350 km về phía Đông Nam; với mực nước sâu khoảng 120m. Và, nằm ở phía Tây Nam khu vực mà các lực lượng chấp pháp đang đấu tranh xua đuổi các tàu Trung Quốc!

Hiện nay, kiểm ngư Việt Nam chỉ còn để lại 06 chiếc và CSB còn 02 chiếc bảo vệ Sao vàng - Đại Nguyệt.