Agnes Chow trả lời bà Carrrie Lam

Le Anh

"CHÚNG TÔI TIẾP TỤC CHIẾN ĐẤU!”

Bà Carrie Lam phát biểu trên đài truyền hình hôm thứ Tư, ngày 4 tháng 9, 2019, bà tuyên bố rút “Dự luật dẫn độ”.

Liền sau đó, cô AGNES CHOW, một trong những nhân vật trẻ lãnh đạo phong trào đấu tranh tại Hong Kong đã trả lời bà Carrie Lam trên Twitter của cô như sau:

“Tôi không hài lòng về việc hủy bỏ dự luật dẫn độ. Nó đã quá trễ. Trong 3 tháng qua, 8 người đã tự tử chết, 3 người bị như mù vì sự tàn bạo của cảnh sát, 2 người bị tấn công bằng dao bởi người ủng hộ Bắc kinh, hơn 1,000 người bị bắt và hơn 100 người bị kết tội. Hiện giờ số người bị thương chưa đếm hết được. Chúng tôi đòi hỏi 5 Điều. CHÚNG TÔI TIẾP TỤC CHIẾN ĐẤU!”

Được biết, 5 yêu cầu của những người biểu tình tại Hong Kong:

1. Bãi bỏ hoàn toàn Luật Dẫn độ.

2. Bà Carrie Lam từ chức, tiến hành tổ chức bầu cử dân chủ.

3. Chính phủ phải rút lại việc cáo buộc người biểu tình là Nổi Loạn.

4. Tất cả những người biểu tình bị bắt phải được phóng thích.

5. Tiến hành điều tra về sự tàn bạo của cảnh sát.

Các bạn nghĩ gì về những yêu cầu của cô Agnes Chow với bà Carrie Lam

Lê Ánh