Giáo viên phải có “chứng chỉ chức danh nghề nghiệp”.

Giáo viên bắt buộc có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp

 
Tôi đọc trên Facebook  một giáo viên thấy Bộ GD-ĐT ra thông tư buộc giáo viên phải có “chứng chỉ chức danh nghề nghiệp”. Search báo chí thì thấy có từ tháng 8/2020, và tháng 3 này giáo viên phải có.
 
Tôi thật sự không hiểu cái chứng chỉ ấy ra đời để làm gì, ai là người chuẩn hoá nó? Hay là chính bộ và chân rết, liên kết của bộ là các trung tâm ba lăng nhăng đi hạch hoẹ thu phí giáo viên để cấp tấm giấy đó?
 
Giáo viên học sư phạm, thi tuyển đầu vào nghiệt ngã cay cực nhường bao mới được đứng lớp, giờ phải thêm cái giấy tào lao như vậy. Khác nào có giấy khai sinh còn phải làm thêm giấy chứng nhận con người.
 
Kỳ lạ là chẳng thấy báo chí chuyên gia nào phản biện gay gắt thông tư đó. Quốc hội, Chính phủ cũng không thấy ai ý kiến chi. Không lẽ để bộ múa gậy vườn hoang tự tung tự tác ra luật con quay giáo viên như gà trong chuồng như vậy?
 
Tôi càng tìm hiểu về giáo dục, càng thấy thân phận giáo viên không khác gì nô lệ của quan chức giáo dục.
 
Vô pháp vô thiên cũng là giáo dục, phi nhân vô đạo nhất cũng là giáo dục!