Đường ống dẫn khí Baltic Pipe - Tầm nhìn xa của Ba Lan

Timothy Trinh 

Các nhà lãnh đạo từ Ba Lan, Na Uy và Đan Mạch hôm thứ Ba đã tham dự buổi lễ khai trương đường ống dẫn khí Baltic Pipe, một động thái quan trọng trong nỗ lực của Ba Lan và châu Âu để cắt giảm sự phụ thuộc năng lượng vào Nga.

Đường ống Baltic Pipe được phát triển bởi nhà điều hành hệ thống truyền tải điện và khí đốt của Đan Mạch Energinet và nhà điều hành hệ thống truyền tải khí đốt Gaz-System của Ba Lan, sẽ vận chuyển khí đốt tự nhiên từ thềm lục địa tài nguyên Na Uy qua Đan Mạch và qua Biển Baltic đến Ba Lan, với công suất lên đến 10 tỷ mét khối mỗi năm.

Dòng chảy mới từ Na Uy cùng với nguồn cung cấp qua các bồn chứa khí đốt hóa lỏng LNG là trọng tâm trong sách lược an ninh quốc gia của Ba Lan, và nó đã được khởi công từ nhiều năm trước nhằm đa dạng hóa các nguồn năng lượng để ra khỏi ảnh hưởng của Nga.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki công bố: “Kỷ nguyên thống trị của Nga trong lĩnh vực khí đốt sắp kết thúc."

Bộ trưởng Năng lượng Na Uy Terje Aasland nhấn mạnh đây là "một bước quan trọng trên con đường quan trọng dẫn đến sự độc lập của châu Âu khỏi năng lượng của Nga."

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khẳng định rằng: "Chúng ta phải làm mọi cách để loại bỏ năng lượng như một công cụ sức mạnh của Nga. Cùng nhau, chúng ta sẽ đánh bại Putin."

Một điều trùng hợp bất ngờ.

Lễ khánh thành Đường ống Baltic từ Na Uy đến Ba Lan diễn ra trong cùng thời điểm cả hai Dòng chảy Nord Stream 1 và 2 từ Nga đến Đức đã ngừng hoạt động vì bị phá hỏng ít nhất 4 chỗ.

Kỷ nguyên đe dọa và tống tiền của Putin đến đây được coi là chấm dứt./.

Người Đà Lạt Xưa