Đức quốc: Hội NVTNCS Nürnberg & phụ cận gây quỹ "Dân Cứu Dân"

Nürnberg, Đức Quốc

Vào ngày 23.01.2022, Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại thành phố Nürnberg và vùng phụ cận đã tổ chức một buổi họp thường kỳ nhân dịp đầu năm 2022 qua mạng Internet.

Tuy buổi họp được diễn ra qua mạng Internet vì tình hình đại dịch vẫn còn hoành hành nhưng cũng không kém phần sôi nổi và vui nhôn.

Sau phần nghi thức khai mạc do ông Nguyễn Thế Bảo điều hợp và lời chào mừng của ông Bùi Văn Tân, luật sư Nguyễn Văn Đài đã trình bày về bộ luật Magnitsky và công tác vận động của luật sư tại Brüssel, Vương Quốc Bỉ, cũng như lên tiếng tố cáo tướng công an Tô Lâm và thẩm phán Nguyễn Hòa Bình vi phạm tội ác chống lại nhân bản.

Kế đến ông Nguyễn Thế Bảo giới thiệu chiến dịch "Dân Cứu Dân – Bất Chấp Bạo Quyền!" vận động gây quỹ để nâng đỡ bà con trong nước đang khốn khổ vì hậu quả của chính sách chống đại dịch Covid-19 quá yếu kém, phản khoa học, phi nhân bản của nhà nước Cộng Sản VN.
 
Trong phần mừng năm mới, nâng ly chúc nhau sức khỏe và thành đạt các hội viên không quên những đồng bào đang khốn khổ tại quê nhà nên đã quyên góp một số tiền lên đến 950 Euro để gởi về chia xẻ phần nào những nỗi đau của dân mình./.