‘Vua bóng đá’ Pele qua đời

Pele, “vua bóng đá” người Brazil từng vô địch ba kỳ World Cup và trở thành một trong những nhân vật thể thao nổi tiếng nhất thế kỷ qua, qua đời hôm Thứ Năm, 29 Tháng Mười Hai, thọ 82 tuổi.

Pelé có tên thật là Edson Arantes do Nascimento, suốt sự nghiệp đá banh, Pele tham gia 1.363 trận và đã ghi được số lượng bàn thắng lập kỷ lục thế giới là 1.281 bàn, và là cầu thủ duy nhất từng 3 lần đoạt cúp vô địch Giải bóng đá thế giới World Cup.

Pele phải điều trị ung thư ruột già kể từ năm 2021. Ông nằm bệnh viện suốt tháng qua vì nhiều chứng bệnh khác nhau.

Sau khi Pele vô bệnh viện, gia đình giải thích cựu ngôi sao đá banh này bị COVID-19 mặc dù đã chích ngừa “đủ liều,” và do hóa trị làm ông yếu hơn, nên Pele bị nhiễm trùng phổi.

Pele được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử thế giới. Ông từng thi đấu ở bốn kỳ World Cup, thắng ba trong số đó – năm 1958, 1962, 1970 – và ghi 12 bàn trong 14 trận./.