Có cần vacxin chống virus tham nhũng?

Nguyen Khan

Trong cơ thể người, vi trùng gần giống giặc ngoại xâm, xâm nhập cơ thể gây hại, hãm hại… Quốc gia chống giặc ngoại xâm bằng bom đạn, cơ thể chống giặc ngoại xâm (vi trùng) bằng thuốc kháng sinh.

Thì siêu vi trùng, tức virus, gần giống giặc nội xâm, tức tham nhũng… Vì virus chưa phải là một tế bào sống, chỉ là một chuỗi di truyền (ARN) sống dựa vào tế bào vật chủ, mượn hoặc chiếm cơ chế nhân bản của tế bào vật chủ đề sinh sôi nảy nở. Ví dụ virus Corona mượn tế bào vật chủ của loài dơi để sống, và virus Corona chủng mới chiếm tế bào người làm tế bào vật chủ để tồn tại và phát triển.

Nghĩa là khi virus đột nhập và “chiếm lĩnh” được tế bào người, sẽ trở thành một bộ phận trong tế bào nên không có bất cứ loại thuốc nào tiêu diệt được virus ngoại trừ kháng thể của chính cơ thể con người tạo ra.

Vacxin cũng không phải là thuốc, chỉ là một liệu pháp kích thích cơ thể sinh ra kháng thể chống lại virus. Nói cách khác, vacxin chỉ là chất xúc tác cơ thể tạo ra kháng thể tiêu diệt virus.

Đó là lý do không thể tiêu diệt virus bằng kháng sinh, không có bất cứ loại thuốc nào tiêu diệt được virus. Giả sử có loại thuốc tiêu diệt được virus thì tế bào cũng chết, người cũng chết, khác nào ta đánh ta như ai đó đã nói.
Vì lẽ đó, chính quyền độc quyền khó tiêu diệt triệt để tham nhũng, vì tham nhũng sống trong cơ chế quyền lực của chính quyền ấy, chống tham nhũng khác nào ta đánh ta. Đó là lý do chính quyền càng tập trung quyền lực, độc quyền chống tham nhũng thì tham nhũng không chỉ không hết mà còn tác oai tác quái ngay trong cơ quan phòng chống tham nhũng.

Con người tồn tại được sau các trận đại dịch là nhờ cơ thể tự sinh kháng thể chống lại virus. Gần đây y học phát triển phát minh ra vacxin chống dịch, song vacxin cũng chỉ là liệu pháp kích thích cơ thể sinh ra kháng thể chống lại virus chứ vacxin không phải là thuốc, không trực tiếp tiêu diệt virus.

Cũng vậy, chính quyền càng tập trung quyền lực càng không thể tiêu diệt được tham nhũng, vì tham nhũng và quyền lực tuyệt đối là hai mặt của một đồng tiền, chống tham nhũng là ta đánh ta, không thể chống triệt để được ? Chỉ có sức mạnh toàn dân mới là một loại vacxin tạo được kháng thể chống lại virus tham nhũng. Cho nên một thể chế kiểm soát được tham nhũng là một thể chế tạo được vacxin kích thích được kháng thể nhân dân tiêu diệt tham nhũng. Vacxin đó chính là cơ chế dân chủ, vì chỉ có cơ chế dân chủ mới tạo được kháng thể nhân dân kiểm soát quyền lực của các quan, khi ấy mới ngăn chặn được các quan lạm dụng quyền lực để tham nhũng, mới hạn chế được tham nhũng.

Cho nên, bất cứ nhà nước nào hô hào chống tham nhũng, nhưng vẫn giữ độc quyền, không tản quyền cho nhân dân tham gia chống tham nhũng thì không thể tạo được kháng thể nhân dân tiêu diệt virus tham nhũng, sẽ rất khó ngăn chặn được tham nhũng như mong đợi./.