Công an CSVN tiếp tục truy lùng nhà hoạt động Nguyễn Văn Tráng

Mộc Lan
 
Lại thêm một lần nữa an ninh Thanh Hoá gửi Thư kêu gọi nhà hoạt động Nguyễn Văn Tráng ra đầu thú.
 
Đã nhiều lần an ninh Thanh Hoá ra quyết định kêu gọi gửi thư cho gia đình Tráng để yêu cầu ông Nguyễn Văn Tráng ra đầu thú.
 
Năm 2018 nhà hoạt động Nguyễn Văn Tráng bị truy nã theo điều 79 BLHS: “Âm mưu hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”
 
Trước đó Nguyễn Văn Tráng là sinh viên ngành Xây Dựng của trường Đại Học Hồng Đức, Thanh Hoá. Vì lên tiếng phản đối những bất công, bảo vệ môi sinh, môi trường…. Cũng như bao nhà hoạt động khác Nguyễn Văn Tráng bị an ninh sách nhiễu, gây áp lực bị đấu tố trước toà sinh viên của khoa, thậm chí bị chặn đánh giữa đường. Và đỉnh điểm an ninh cộng sản đã gây sức ép lên nhà trường nơi Tráng đang theo học tước đoạt cơ hội được tiếp tục học tập của ông trong khi chỉ còn 3 tháng nữa là tốt nghiệp.
 
Dưới sự truy lùng gắt gao của an ninh cộng sản Nguyễn Văn Tráng đã phải tạm lánh…. Nhưng phía an ninh cộng sản vẫn không buông tha cho Tráng và gia đình Tráng. Người mẹ già ở quê luôn bị sách nhiễu, khủng bố tinh thần vì người con trai út không thể im lặng trước những bất công, sai trái của hệ thống cầm quyền.



 
Thủ đoạn của nhà cầm quyền cộng sản rất tàn độc đối với những nhà bất đồng chính kiến.
Mong được sự quan tâm của các tổ chức nhân quyền cũng như cộng đồng về sự an toàn của nhà hoạt động Nguyễn Văn Tráng và gia đình./.
 
Tựa Admin