Cộng đồng người Việt tại Nhật Bản tuyệt thực...

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI NHẬT BẢN TUYỆT THỰC YÊU CẦU THỦ TƯỚNG NHẬT LÊN TIẾNG VỀ TÌNH TRẠNG ĐÀN ÁP NHÂN QUYỀN TẠI VIỆT NAM

Trung tuần tháng 10, Tân Thủ Tướng Suga của Nhật sẽ có chuyến công du đầu tiên tại Việt Nam và Indonesia. Cộng Đồng Nguời Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức cuộc tuyệt thực 24 giờ để yêu cầu Thủ Tướng Suga lên tiếng về tình hình đàn áp nhân quyền, đặc biệt là việc bắt giữ nhà tranh đấu cho dân chủ Phạm Đoan Trang.

Cuộc tuyệt thực diễn ra từ 18 giờ ngày 16 tháng 10 đến 18 giờ ngày 17 tháng 10, trước Trụ sở Quốc Hội và Dinh Thủ Tướng.

Sau đây là Thông Báo của Cộng Đồng Người Việt Tại Nhật, được phổ biến vào ngày 6 tháng 10, 2020

Kính thưa quý đồng hương,

Trong nhiều năm qua, Nhật Bản đã trở thành đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam, đặc biệt là kim ngạch viện trợ ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam dẫn đầu danh sách các nước tài trợ trên thế giới. Tuy nhiên một số vụ việc tham nhũng hối lộ và thi công giả dối xảy ra của nhà nước Việt Nam đã đặt nhiều nghi vấn đối với việc sử dụng hiệu quả và minh bạch nguồn vốn quý báu này.

Phát triển bền vững và thực thi dân chủ hóa được xem là 2 mục tiêu quan trọng nhất và cũng là tiền đề cho Nhật Bản khi hợp tác viện trợ một quốc gia khác bằng tiền thuế mồ hôi nước mắt của người dân mình. Vậy mà cho đến nay, sau mấy chục năm được chi viện, 2 mục tiêu kể trên vẫn chưa đạt được, nếu không muốn nói là vẫn còn xa vời khi đối chiếu với tình hình thực tế tại Việt Nam. Cũng trong mấy chục năm qua, hệ thống tư pháp của Việt Nam đã liên tục nhận được sự giúp đỡ từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Nhật bản, cụ thể là hàng năm đã cho cả trăm cán bộ tư pháp, chánh án tòa án các đại diện các tỉnh thành Việt Nam sang Nhật học tập nhiều ngày, tìm hiểu về nhà nước pháp trị tại Nhật Bản.

Tuy nhiên, một kết quả đắng lòng là càng nhận được viện trợ, bộ máy tư pháp đó càng xa rời tư duy pháp quyền để hoàn toàn lệ thuộc vào chế độ độc tài đảng trị, thể hiện qua các bản án phi lý đối với những tù nhân lương tâm và mới đây nhất là vụ việc đàn áp, xúc phạm đến các tu sĩ tại Đan Viện Thiên An, Huế, xử tử hình người dân làng Đồng Tâm phản đối việc cướp đất của nhà cầm quyền Hà Nội, cáo buộc tùy tiện để bắt giữ nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang.v.v...

Từ nhận định kể trên, trước khi Thủ tướng SUGA lên đường đi thăm Việt Nam vào giữa tháng 10/2020, Cộng đồng người Việt tại Nhật cùng nhau tổ chức buổi tuyệt thực trước Quốc Hội và Dinh thủ tướng Nhật Bản để khẩn thiết đề nghị những điều sau đây khi Thủ tướng hội đàm với hàng ngũ lãnh đạo Việt Nam:

1. Xóa bỏ tất cả bản án phi lý đối với dân làng Đồng Tâm và bồi thường mọi thiệt hại vật chất lẫn tinh thần.

2. Trả lại Trường Thánh Mẫu và những khu vực chung quanh đó thuộc quyền sở hữu của Đan viện Thiên An. Ngưng mọi hành vi sách nhiễu, hành động chiếm đất và rừng thông tại Đan Viện Thiên An và nhiều cơ sở tôn giáo trên cả nước.

3. Trả tự do vô điều kiện cho tất cả tù nhân lương tâm và nhà báo độc lập tại Việt Nam trong đó có nhà báo Phạm Đoan Trang vừa bị bắt giữ vào đêm ngày 6/10/2020.

4. Chấp nhận thể chế đa đảng như Nhật bản và các nước tiến bộ để thực hiện tự do dân chủ và trở thành người bạn tin cậy của thế giới văn minh.

5. Đồng tiền thuế xương máu của nhân dân NB phải được sử dụng cho các dự án mang lại phát triển bền vững, xây đắp tình người tại VN. Không có nhân quyền thì không có ODA.

Chi tiết của cuộc tuyệt thực được dự kiến như sau:
- Thời gian: từ 18h00 ngày thứ Sáu 16/10/2020 đến 18h00 ngày thứ Bảy 17/10/2020

- Địa điểm tuyệt thực: công viên Kensei trước tòa nhà Quốc Hội và trước dinh Thủ tướng Nhật Bản tại TOKYO.

- Tập trung: 17h30 ngày thứ Sáu 16/10/2020 tại cửa ra số 4, ga subway KOKKAIGIJIDOMAE(国会議事堂前駅)

Sự tham gia tọa kháng đông đủ của quý đồng hương sẽ tăng cường ý nghĩa và độ lan tỏa của thông điệp nhân quyền nêu trên cũng như bày tỏ mạnh mẽ tinh thần hiệp thông của cộng đồng chúng ta đối với những đồng bào thân yêu đang bị bách hại tại Việt Nam.

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI NHẬT