Drosten không lo ngại biến chủng Ấn Độ

Lưu Thủy Hương

Theo Christian Drosten, việc tiêm phòng corona phải được tái chủng sau vài tháng. Tuy nhiên, điều này không do tác động của các biến thể.

Christian Drosten tin chắc rằng, việc tái chủng corona cần tiến hành sau mùa hè. "Bắt đầu từ mùa thu hoặc mùa đông, ít nhất các nhóm nguy cơ sẽ được tiêm phòng lại một lần nữa". Nhà virus học giải thích rằng, có thể là với một loại vaccine, nó sẽ cung cấp một "bản cập nhật" chống lại các biến thể corona khác nhau.

Tuy nhiên, sự cần thiết của tái tiêm chủng chính là để củng cố lại niêm mạc bảo vệ. Theo Drosten, cái gọi là kháng thể igA được tìm thấy trong niêm mạc ở vùng miệng và cổ họng. Những kháng thể này sẽ bảo vệ chống lại sự lây nhiễm của coronavirus.

Một nghiên cứu từ Vũ Hán cho thấy, theo thời gian, lượng kháng thể igA trong niêm mạc của những người đã khỏi bệnh ngày càng giảm đi. Theo Drosten, những người này có khả năng sẽ bị nhiễm corona lần thứ hai. Nhưng nhờ các kháng thể khác trong cơ thể mà diễn biến của bệnh của họ sẽ không nghiêm trọng. Tuy nhiên, sau đó họ có thể truyền virus cho người khác.

Drosten: Lớp niêm mạc bảo vệ chống lại corona không tồn tại mãi

Ngay cả sau khi chủng ngừa, các kháng thể IgA này vẫn giảm dần theo thời gian, Drosten nói. Khoảng thời gian thì chưa biết được. Drosten cho hay rằng, sẽ là một bất ngờ rất lớn "nếu niêm mạc bảo vệ tồn tại suốt đời sau khi tiêm hai liều vaccine". Nhiều khả năng là vài tháng thôi. "Bất kỳ ai được tiêm phòng đầy đủ vào mùa xuân đều có thể giảm đáng kể lượng kháng thể igA vào mùa đông." Do đó, nước Đức nên chuẩn bị để tiêm chủng nhiều hơn là chỉ tiêm cho "các nhóm có nguy cơ" vào mùa đông.

Tuy nhiên, theo quan điểm của Drosten, không có lý do gì để hoảng sợ. Bởi vì niêm mạc bảo vệ chống lại corona càng được củng cố thường xuyên - do tiêm chủng hoặc do nhiễm bệnh nhẹ - thì thời gian bảo vệ càng được kéo dài. Sau đó không còn là vài tháng, mà là vài năm. Drosten nói: “Các tuyên ngôn về ngày tận thế, mà theo đó đại dịch corona sẽ không bao giờ kết thúc, là nhảm nhí.“

Và hơn nữa: "Những gì chúng tôi thấy ở đây là những quan sát hoàn toàn bình thường, mà cũng là điều chúng tôi mong đợi, virus hoành hành và rồi sẽ đi đến giới hạn cuối cùng của nó“.

Đột biến corona ở Ấn Độ không phải là nguyên nhân khiến Drosten lo ngại

Người đứng đầu Khoa Virus học tại Trường Y Khoa Charité ở Berlin cũng hướng tầm nhìn về Ấn Độ. Các nhà chức trách ở đó gần đây đã ghi nhận hơn 300.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Những thảm cảnh trong khoa hồi sức cấp cứu - hệ thống y tế quá sức cũng như lò hỏa táng quá tải. Ngoài ra, ngày càng có nhiều lo ngại về biến thể corona B.1.617 đang tràn lan ở Ấn Độ. Liệu nó có phải là nguyên nhân gây ra số ca nhiễm gia tăng nhanh chóng hay không vẫn chưa được chứng minh một cách chắc chắn.

"Có vẻ như biến chủng là sự thay đổi lớn gây ra tình trạng bi thảm ở Ấn Độ," Drosten nói về các báo cáo trên truyền thông. Tuy nhiên, ông không nghĩ là như vậy. Theo các nghiên cứu mới nhất, mặc dù B.1.617 là đột biến thoát miễn dịch chống lại kháng thể, nhưng năng lực của nó không đặc biệt cao. Drosten nói: "Đó không là lý do để lo lắng. Biến chủng này kém hiệu quả hơn so với loại đột biến Nam Phi".

Đúng hơn, cơn thịnh nộ của làn sóng thứ ba ở Ấn Độ là do sự kết hợp của các điều kiện. Đột biến thoát miễn dịch nhẹ ảnh hưởng đến một bộ phân dân chúng có khả năng miễn dịch cộng đồng thấp bởi vì, chiến dịch tiêm chủng ở Ấn Độ vẫn chưa tiến xa. Drosten cũng không tin rằng, vaccine chống lại B1.617 bị giảm hiệu quả. Các kết quả nghiên cứu hiện tại sẽ không cho phép kết luận như vậy, nhà virus học cho biết. "Điều này không làm tôi lo âu chút nào."

Về tình trạng có nhiều loại biến chủng, Drosten cũng cho biết: “Dựa trên cơ sở dữ liệu rất ít hiện có, có thể kết luận rằng biến chủng không phải là nguyên nhân duy nhất gây ra làn sóng lây nhiễm dữ dội trong nước, mà do một số lượng quá lớn của cả một quần thể virus”.

Biến chủng B.1.1.7 (Anh Quốc) dễ lây lan hơn hiện đang chiếm ưu thế ở quốc gia này, mới là loại hoành hành dữ dội.

Ở Ấn Độ, sức khỏe cơ bản của người dân cũng kém hơn ở Đức, điều này có thể so sánh trong khả năng miễn dịch của những người trẻ tuổi. Tuy nhiên, Drosten nói rõ rằng tình hình có thể thay đổi: "Có thể trong hai tháng nữa, chúng ta sẽ tìm ra một cách nào đó để xử lý con virus này."
*
Nguồn: Drosten macht sich keine Sorgen wegen indischer Mutation

Vì bản tin khoa học này rất phức tạp và khó dịch, tôi phải củng cố bản dịch bằng những bài báo khác:
https://www.spiegel.de/.../corona-mutante-in-indien...
https://www.morgenpost.de/.../Drosten-indische-Corona...