Kêu gọi biểu tình phản đối Trung quốc xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam

Địa điểm:

Trước Tòa án Trọng tài Thường trực của Liên Hiệp Quốc
Carnegieplein 2 - 2517 KJ Den Haag - Niederland
Vào ngày thứ bảy, 11 tháng 3 năm 2023
Từ 14.00 đến 16.30 giờ

 ------
 
Trung quốc đã đánh và chiếm trọn quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào năm 1974; 12 năm sau Trung quốc chiếm thêm 6 nhóm đảo đá ngầm tại quần đảo Trường Sa và sau đó tuyên bố chủ quyền lên hầu hết biển Đông vào năm 2007, bất chấp Công Ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Hành động côn đồ trên đã bị nhiều quốc gia lên án, đặc biệt là các quốc gia trong vùng tranh chấp.
 
Trong các thập niên qua, người dân Việt Nam từ trong và ngoài nước đã xuống đường phản đối Trung quốc đã chiếm biển, đảo, áp bức ngư dân Việt Nam và tự tiện vẽ đường Lưỡi Bò hầu cưởng chiếm toàn bộ biển Đông.


 
Phi Luật Tân đã kiện Trung quốc raTòa án Trọng tài Thường trực của Liên Hiệp Quốc, có trụ sở tại Den Haag. Vào năm 2016, sau khi truy sét hồ sơ, Toà đã phán Trung quốc không có cơ sở tuyên bố chủ quyền trên biển Đông!
Ngược lại, từ phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, dù được khuyến khích từ nhiều phía, không dám kiện mà chỉ lên tiếng có lệ để phản đối Trung quốc về việc biển, đảo của mình bị chiếm, trong khi đó lại đàn áp những người biểu tình phản đối Trung quốc. Hành động này đã dẫn đến việc Trung quốc leo thang trong việc ‘ăn hiếp’ nước láng giềng mà điển hình là việc đưa giàn khoang HD981 xâm phạm lãnh hải Việt Nam vào năm 2014.
Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi mọi con dân Việt Nam tham dự cuộc biểu tình phản đối hành động xâm lăng của Trung quốc, kêu gọi đảng CSVN phải phản đối Trung quốc:
 
 Sự tham dự đông đảo của quý vị sẽ đưa tiếng nói của tập thể người Việt tại Âu Châu  ‘không chấp nhận mất biển, đảo’  vào tay Trung quốc trên công luận thế giới.

Ban Tổ Chức:

Cộng Đồng VNTNCS/HL
ô. Nguyễn Hữu Phước
Đt: +31.(0)6 38544847

GĐQCC/VNCH/HL                
ô. Trần Văn Thắng     
Đt: +31.(0)6 81001982

Đảng Việt Tân HL
ô. Đinh Ngọc Hiển
Đt: +31.(0)6 53605408