Lãnh đạo các nước chúc mừng Putin

Lãnh đạo các nước sau đã chúc mừng Putin khôi phục đế chế Nga:

Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Trung Quốc, Azerbaijan, Iran, Kazakhstan, Belarus, Uzbekistan, Honduras, Tajikistan, Kuwait, Kyrgyzstan, Đức Thánh Cha Phanxicô và Tổng bí Thư Nguyễn Phú trọng, từ VN.
 
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier sẽ không chúc mừng nhà độc tài Nga Vladimir Putin tiếp tục nhiệm kỳ.
 
“Sẽ không có lá thư nào gửi cho Putin,” người phát ngôn của Steinmeier, Cerstin Gammelin, cho biết vào tối Chủ nhật.
 
Năm 2018, Steinmeier chúc mừng Putin tái đắc cử - mặc dù nhà độc tài này đã tiến hành chiến tranh ở miền đông Ukraine và thao túng các cuộc bầu cử./.