Người dân tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma

HÀ NỘI (CTM Media) – Sáng ngày 14 Tháng Ba 2016, các buổi lễ tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh vì chủ quyền đất nước tại đảo Gạc Ma vào ngày 14 Tháng Ba 1988, do người dân tự động đứng ra tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau tại nhiều nơi trên đất nước .

Tại Hà Nội: Buổi lễ tưởng niệm dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ quy tụ khoảng 200 người  tham dự. Sau đó đã biến thành cuộc diễn hành quanh bờ Hồ Hoàn Kiếm vinh danh những anh hùng liệt sĩ và phản đối quân Trung quốc xâm lược và bọn tay sai.

Tại Sài Gòn: Dù bị ngăn chặn, nhưng đông đảo bà con đã tụ tập dưới chân tượng đài Trần Hưng Đạo để làm lễ dâng hoa và thắp hương cho các 64 liệt sĩ hy sinh một cách oan uổng bởi lãnh đạo CSVN đã trói tay họ trước họng súng của quân Trung quốc xâm lược tại Gạc Ma vào năm 1988.

Tại Vũng Tàu: Một nhóm thanh niên yêu nước đã đưa vòng hoa ra biển làm lễ tưởng niệm.

Tại Hải Phòng: Một số bà con yêu nước đã tưởng niệm các liệt sĩ Gac Ma bằng biểu ngữ với dòng chữ: Tưởng niệm ngày 14/3/1988, ngày mất đảo, mất người do CSVN âm mưu hiến dâng cho Tàu cộng.

https://chantroimoimedia.com/2016/03/14/nguoi-dan-tuong-niem-liet-si-gac...