Nguyễn Phú Trọng lại ngồi xổm trên hiến pháp 2013

Đúng vào mùng một Tết Âm Lịch xuân Quý Mão, báo chí CSVN loan tin rầm rộ “Trong thời khắc giao thừa thiêng liêng đón xuân Quý Mão 2023, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc toàn thể người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước năm mới có nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc, thành công.”
 
Trước sự kiện này dư luận quốc tế chắc chắn có nhiều ngạc nhiên, nhưng phản ứng của những người Việt quan tâm đến vận nước, trong đó có cá nhân người viết, trước sự kiện Nguyễn Phú Trọng thay mặt quốc dân và chính phủ chúc tết Quý Mão cho đồng bào chỉ có một chút ngạc nhiên. Thật vậy, chỉ một chút ngạc nhiên thôi không nhiều vì chúng ta biết rằng CSVN là một chế độ không giống ai, muốn làm gì thì làm, theo luật rừng và không theo một luật pháp hay truyền thống nào của một chính quyền văn minh cả
 
Dĩ nhiên một vài người trong chúng ta cũng tự hỏi:
 
- Ủa Ông Trọng chẳng lẽ đã là quốc trưởng tức chủ tịch nước rồi, thay vì tổng bí thư đảng hôm nay?

- Sau đó mới nhớ lại là mới đây ông CTN Nguyễn Xuân Phúc, cùng với PTT TT Phạm Bình Minh, PTT Vũ Đức Đam và nhiều UV TU khác bị thanh trừng

- Tuy nhiên Bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó CTN theo HP dĩ nhiên lên nắm chức Quyền CTN
 
- Theo tất cả các quốc gia văn minh trên thế giới thì CTN tức quốc trưởng luôn thay mặt quốc dân chúc tết hoặc chức lành nhân dân trong những giờ phút thiêng liêng của dân tộc
 
- Tại Vương quốc thống nhất Anh thì Quốc Trưởng tức Nữ Hoàng Elizabeth II hoặc vua Charles III mặc dù thủ tướng mới có thực quyền
 
- Tại Hoa Kỳ Tổng Thống tức quốc trưởng và nắm luôn thực quyền chính trị chúc tết nhân dân.
 
- Ông trọng chỉ là đảng trưởng một chính đảng, tuy nắm thực quyền chính trị nhưng không phải là CTN tức quốc trưởng thì chúc tết cho 3 triệu đảng viên của ổng cũng không sao, chúc tết cho toàn dân thì chẳng giống ai và nhục cho quốc thể.
 
Đây cũng là một cái tát vào mặt của bà Võ Thị Ánh Xuân. Có lẽ vì bà không có thế lực và cũng có thể ông Trọng có thói quen xấu là coi thường phụ nữ VN.
 
Khi chúng ta kết luận rằng ông Nguyễn Phú Trọng làm nhục quốc thể khi tiếm quyền CTN tức quốc trưởng, mặc thị đại diện cho quốc dân, chúc tết đồng bào thì chúng ta lập luận trên nền tảng pháp lý nào?
 
Câu trả lời minh thị nằm trong hiến pháp 2013 mà chính NPT tung hô là nền tảng trí tuệ của đảng CSVN. Thật vậy:
 
1. Chương VI, từ các điều 86 đến 93, nói rất rõ về vai trò của CTN, tương đương với chức vụ quốc trưởng, mặc dù không phải là người lãnh đạo chính phủ, nhưng lại là người trên nguyên tắc đứng đầu quốc dân.
 
2. Điều 86 ghi rõ: “Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà XHCN Việt Nam về đối nội và đối ngoại”
 
3. Điều 88 còn ghi rõ các trách nhiệm đối nội và đối ngoại của CTN rõ ràng là phù hợp với chức vụ quốc trưởng, đối nội banh hành các sắc luật điều hành quốc gia, đối ngoại đại diện cho quốc dân tiếp xúc với các sứ thần ngoại quốc v..v…
 
4. Chính vì thế nền tảng của chúng ta khi lập luận rằng Nguyễn Phú Trọng đã tiếm quyền CTN của bà Võ Thị Ánh Xuân, đảo lôn trật tự chính trị, ngồi xổm trên HP là chúng ta có cơ sở pháp lý vô cùng vững chắc đó là các điều từ 86 đến 93 của HP 2013 hiện hành
 
Hiến pháp vô cùng minh bạch như thế, câu hỏi kế tiếp của chúng ta phải là: tại sao TBT Nguyễn Phú Trọng lại “chơi ngông” như vậy?
 
Thành ngữ “chơi ngông” này rất phù hợp với tâm lý của NPT vì các lý do sau đây:
 
1. NPT là người từng công khai tuyên bố “HP là văn kiên cao nhất sau điều lệ đảng”. Đối với ông thì điều lệ nội bộ của CSVN cao hơn hiến pháp và đảng CSVN quan trọng hơn tổ quốc. Đây tự nó là một quan niệm ngông cuồng rồi. Tuy nhiên còn một nguyên nhân quan trọng hơn nữa:
 
2. NPT, theo tôi, bị ức chế tâm lý (psychological repression) của một người vừa háo danh, tham quyền cố vị bên này vừa bị ẩn ức bên kia.
 
3. Ông háo danh và tham quyền cố vị vì sức khỏe yếu, tuổi đã cao mà luôn bán víu quyền lực kéo dài nhiệm kỳ đảng trưởng trên quy định
 
4. Ông luôn muốn kiêm nhiệm cả chức vụ TBT và CTN, sau nhiệm kỳ CTN 2016- 2021, nhưng chính đảng CSVN của ông không cho phép ông ta kiêm nhiệm như thế một lần nữa.
 
5. Ông rất khôn lanh chính trị và biết rằng, muốn làm TBT CSVN thì nhất định phải nịnh nọt ra mặt và liếm gót giày của CT đảng và CTN CSTQ Tập Cận Bình. Ông liều mạng làm hán nô mặt này, nhưng bị ẩn ức tâm lý mặt kia vì CSTQ luôn khinh bỉ ông trong nội bộ của họ.
 
6. Ông không thể chửi rủa hoặc phản TQ ra mặt vì như thế có thể bị mất chức hoặc mất mạng, nên ông đành phải “chơi ngông” với các đồng chí trong đảng CSVN và nhân dân VN mà thôi. Làm như thế thì vừa thỏa mãn tâm lý và ít mạo hiểm cho tính mạng và địa vị của ông nhất. Chính vì thế ông phải chơi ngông như vậy.
 
Trước hiểm họa độc tài đảng trị CSVN và một người lãnh đạo tâm lý bất bình thường như NPT dân tộc Việt Nam phải làm gì?
 
Xin vắn tắc đáp án như sau:
 
1. Dân tộc VN vì hoàn cảnh lịch sử, bị CSLX và CSTQ tròng vào cổ xiềng xích của đảng CSVN. Đây là một bất hạnh lớn lao, có thể so sánh với nhân dân Bắc Triều Tiên bị tai ách đảnh Lao Động (tức CS) Bắc Triều Tiên
 
2. Tuy khó khăn, nhưng với cuộc cách mạng tin học, các đảng CS vẫn có thể bị lật đổ và đang trên đà thoái trào
 
3. Chúng ta cần nổ lực góp phần, thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa
 
4. Sau khi CSVN cáo chung, sẽ xây dựng một nền dân chủ có 3 yếu tố:
 
a. Hiến định
b. Pháp trị và
c. Đa nguyên
 
Yếu tố hiến định sẽ thực sự khắc ghi tính tối cao của HP như một sự tôn trọng nhân phẩm của nhân dân Việt Nam.
 
Yếu tố pháp trị sẽ trói buộc mọi cá nhân vào một trật tự pháp lý minh bạch, bất cứ cá nhân nào tiếm quyền tương tự sẽ bị chế tài nghiêm khắc và nghiêm minh.
 
Yếu tố Đa nguyên sẽ cho nhân dân nhiều chọn lựa và khi một chính đảng hoặc đảng trưởng như NPT chơi ngông, ngồi xổm trên HP như thế, sẽ bị nhân dân thay thế bằng một chính đảng hoặc đảng trưởng khác và vất CSVN vào thùng phân thối tha của lịch sử./.