Nhân ngày 19/5: Nhận định những sự thật về Hồ Chí Minh

Lê Bá Vận
 
Con người của Hồ Chí Minh, chủ tịch nước VNDCCH là đầy bí ẩn và ĐCSVN luôn khai thác điểm này, cho là lợi thế? thêu dệt thành huyền thoại. Thậm chí thần thánh hóa, có nơi đưa ông ta lên bàn thờ ngồi ngang hàng đức Phật tổ xem như vua Lê chúa Trịnh, hoặc chết và sống lại cũng lúc 36 tuổi như đức Chúa Jésus Christ.
 
Năm nay đến ngày 19/5, CSVN lại rầm rộ tổ chức kỷ niệm năm thứ 133 ngày sinh của HCM (19/5/1890). Tuy nhiên CS với bản chất lừa dối cố hữu không chắc HCM sinh năm 1890.
 
HCM:
 
+ Sinh năm 1895. Trên giấy thông hành năm 1922 HCM sang Liên-Xô. Lúc bị bắt giam ở Hồng Kông năm 1931 và chết vì bệnh lao hoặc trốn thoát được? cũng đang giữ ngày sinh này.
+ Sinh năm 1894. Năm 1919, Nguyễn Ái Quốc đến sở Cảnh sát Paris, Pháp xin làm thẻ căn cước mới khai sinh 15/1/1894.
+ Sinh năm 1892. Năm 1911 vừa ở Việt Nam sang thì Nguyễn Tất Thành gửi Tổng thống Pháp đơn xin học trường Thuộc địa, đề ngày 15/9/1911. Khai đúng tên Nguyễn Tất Thành, sinh ở Vinh năm 1892 và con cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Chú ý Nguyễn Tất Thành còn trong trắng và được cụ thân sinh sắp đặt trước, chắc khai đúng sự thật, hơn nữa nếu cần còn phải xuất trình giấy khai sinh, thẻ học sinh, học bạ của trường Quốc Học Huế v.v…
+ Sinh năm 1892. Trong hồ sơ hình sự tại sở Mật Thám Bắc Kỳ ghi Nguyễn Sinh Cung còn gọi là Nguyễn Tất Thành, còn gọi là Nguyễn Ái Quốc sinh năm 1892, con Nguyễn Sinh Sắc.
 
Xét sự việc, năm sinh đúng của HCM là 1892 thay vì 1890 (công bố năm 1946). Chọn ngày 19/5 là do Nguyễn Ái Quốc khai sinh Mặt trận Việt Minh ngày 19/5/1941 tại Pắc Bó.
 
Từ năm 1911 đến năm 1922 Nguyễn Ái Quốc thay đổi năm sinh nhiều lần là điều không cần thiết vì ở Pháp làm chính trị, đảng phái là hợp pháp, cảnh sát không hỏi đến.
 
Sự kiện HCM thông thạo 29+ ngoại ngữ song lúng túng nói tiếng Việt khiến gây thắc mắc.
                            
Cho đến nay chỉ có một tư liệu chính thức chứng tỏ HCM có đến Hoa Kỳ. Đó là bức thư đóng dấu bưu điện thành phố New York ngày 15/12/1912 Nguyễn Tất Thành gửi Khâm sứ Trung kỳ về việc gởi tiền cho cha là cụ Nguyễn Sinh Sắc. Thành tự xưng là thủy thủ, tên Paul Tất Thành [17] và để địa chỉ ở hộp thư lưu (poste restante) tại cảng Le Havre, Pháp. Điều này chứng tỏ NT Thành sẽ không ở lâu ở Mỹ và đúng vậy, Thành đã theo tàu buôn về lại Âu châu đầu năm 1913. Tính ra Thành chỉ lưu lại Hoa Kỳ vài tuần lễ, lại nhằm các dịp lễ lớn cuối năm.
(Báo điện tử ĐCSVN : “Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước”).  (25/8/2019).
 
Sự lừa gạt, bịa đặt này, CS không thể phản bác và có tầm ảnh hưởng to lớn vì rồi đây sẽ chẳng ai mấy tin các chuyện do CS vừa kể vừa hư cấu vào thời gian Bác sống ở Anh, Pháp, học tập, dự hội nghị, viết báo, diễn thuyết, đọc luận cương Lenin và khóc… Toàn là láo.
 
Lời bàn: Ban giám đốc Parker House Hotel xem lại hồ sơ, xác nhận Nguyễn Tất Thành không hề là nhân viên cũ. Tuy vậy họ vẫn vui vẻ đón tiếp phái đoàn Việt Nam đến thăm viếng. Có thể Nguyễn Tất Thành có đến Boston, cũng gần New York như Sài Gòn đi Phan Thiết, Phan Rang. Thành thấy thích Parker House Hotel và muốn xin việc ở đó song bi từ chối tương tự như năm trước Thành bị bác đơn nhập học trường Thuộc địa ở Pháp.

Đọc được bài viết này rồi đây các quan chức CS còn đủ đảm lượng ‘cố đấm ăn xôi’ đến hành hương tại căn hầm nhà bếp của Parker House Hotel hay không, đặc biệt Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng mà nghe nói sẽ công du Hoa Kỳ sắp đến. Hãy chờ xem!
 
  4) HCM và Nguyễn Ái Quốc (NAQ) là hai người khác biệt. Điều này CS không thể phủ nhận vì do bằng chứng khoa học cung cấp: HCM cao 1m75, NAQ cao 1m62.
 
Trong các hình chụp chính phủ các năm 1945, 1946 HCM trông cao nhất.

Trong các hình chụp với thủ tướng Ấn Đô J. Nehru cao 1m78 (5’10”), chủ tịch Bắc Hàn Kim Nhật Thành

cao 1m75 (5’9”) và chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông cao 1m80 (5’11”), phân tích kỷ các hình chụp, HCM khẳng định cao 1m75 (5’9”) ngang chủ tịch KN Thành. 

+Hình 1- Nguyễn Tất Thành hầu bàn và phụ bếp trên các tàu buôn Pháp, 1911-1912. Người nhỏ nhắn, cao 1m62 (theo hồ sơ hình sự ở sở Mật thám Bắc Kỳ). Thời năm 1970 người Việt cao trung bình nam 1m60 và nữ 1m50.
+Hình 2- Thủ tướng Ấn Đô, J. Nehru, cao 1m78 và chủ tịch HCM (đi dép). New Delhi 1958.

           +Hình 3 - Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông cao 1m80 và chủ tịch HCM. Trong hình chú thích tiếng Anh : Ho Chi Minh explains to Mao Zedong how to do the dab and whip nae nae circa 1967 . Tạm dịch: HCM giải thích cho Mao Trạch Đông nhảy điệu `dab` và `nae nae` khoảng 1967. Các điệu nhảy này thuộc loại rap, hip hop. Chú ý HCM đi giày, nhún thấp chân, múa tay.

           CSVN luôn miêu tả HCM là NAQ. Đây là sự lừa bịp siêu vĩ đại. NAQ có thể đã qua đời vì lao phổi ở bệnh xá nhà tù Hồng Kông? (Giải mã bí ẩn thân thế bác Hồ).
-------                       
           
   LỜI KẾT
 
Chủ tịch HCM có thể là người Việt, Tàu, Hẹ, Đài Loan gì… thì chưa rõ nhưng CS phải sử dụng tạm ngày sinh của NAQ mà cũng là ngày tưởng tượng.
CSVN thì xưa nay vẫn lừa dối, bịa đặt. Điều này đang biến dần thành dân tộc tính, chuẩn mực mới của xã hội thay thế truyền thống tốt đẹp lương thiện, thành thật, nhân ái.
 
Kể từ ngày HCM đem chủ thuyết Mác- Lê xây dựng CNXH tròng lên đầu cổ nhân dân Việt Nam nói là theo ý nguyện toàn dân song thực chất để CS tiện việc dẫn dắt, kiểm sát…. thì lợi lộc đâu chưa thấy, chỉ thấy trong nước đạo đức xuống dốc, phong hóa suy đồi, tham nhũng lên ngôi, lừa dối chiếm lĩnh. Lòng người ly tán, nói gì gắn bó và đoàn kết dân tộc lúc nước nhà hữu sự!
 
Trong bối cảnh đó thì “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là nội dung cốt lõi xuyên suốt toàn bộ tư tưởng Hồ Chí Minh” chính là đại họa dẫn đến mất nước.

Do Việt Nam ở sát kề ông bạn Tàu cộng láng giềng khổng lồ bá quyền luôn giữ truyền thống khuyến dụ hoặc cưỡng chiếm, đưa Viêt Nam trở lại thành một tỉnh của họ như xưa.    
 
“Đừng thấy đỏ mà ngỡ là chín’, chắc gì chỉ có CNXH và CNCS là có thể đem lại ‘độc lập, tự do, hạnh phúc’ như CS tuyên truyền đoan quyết!

Hãy nghe và suy gẫm về vài câu nói nổi bật của Lenin:
“Nhà nước là vũ khí đàn áp của giai cấp này so với giai cấp khác”.
“Tự do rất quý hiếm, quý hiếm tới độ nó phải được hạn chế”.
“Khi chính quyền (cộng sản) đang tồn tại thì sẽ không có tự do, khi có tự do thì sẽ không có chính quyền (cộng sản)”. 
 
Năm nay ngày sinh nhật 19/5/1890 của chủ tịch HCM được cử hành trọng thể trong niềm hân hoan của toàn thể đảng viên. Chế độ ưu đãi, họ giàu lên trong mọi hoàn cảnh.

Song trong nhân gian độ này kinh tế ảm đạm kéo dài như truyền thông trong nước: báo chí, you tube phóng sự đưa tin. Thiếu đơn đặt hàng các công ty cho nghỉ viêc nhiều chục ngàn công nhân, gây nạn thất nghiệp trầm trọng. Ngành du lịch vắng khách, phần nào hậu quả của tính lừa dối, chém chặt của xã hội CSVN khiến khách không trở lại. Dân chúng bớt tiêu pha, sắm sửa.
 
Buôn bán ế ẩm, nhiều tiểu thương nghỉ bán, trả lại mặt bằng đường phố, sạp hàng trong chợ.

Các siêu thị sang trọng cũng lâm cảnh tiêu điều, đa số cửa hàng đóng cửa, bỏ trống chờ khách mướn. Nhân viên mất việc. Cộng đồng người Việt hải ngoại bứt rứt xót xa, thông cảm với tình hình kinh tế khó khăn của đồng bào trong nước.
Đảng, Nhà nước CS thì vẫn loan báo kinh tế tăng trưởng đúng chỉ tiêu, kế hoạch.

Sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi!
 
 Bài trích đoạn