Nhìn lại bài học cũ

Timothy Trinh 

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump từng cáo buộc Đức là một "nước bị chiếm đóng" do sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga, vào thời điểm dự án đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) được hỗ trợ bởi cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Vào ngày 11 tháng 7 năm 2018, ông Trump đã nói với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg rằng: "Rất buồn khi Đức thực hiện một thỏa thuận dầu khí lớn với Nga, ở nơi mà chúng tôi [Hoa Kỳ] được cho là phải đề phòng Nga, trong khi Đức lại ra ngoài và trả hàng tỷ tỷ đô la mỗi năm cho Nga."

“Chúng tôi đang bảo vệ Đức, chúng tôi đang bảo vệ Pháp, chúng tôi đang bảo vệ tất cả các quốc gia này. Và sau đó, nhiều quốc gia đi ra ngoài và thực hiện một thỏa thuận đường ống với Nga, nơi họ đang trả hàng tỷ đô la vào ngân khố của Nga,” ông nói. “Tôi nghĩ điều đó là rất không phù hợp.”

Nord Stream 2 là một dự án trị giá 11 tỷ USD kết nối trực tiếp từ Nga sang Đức để dẫn khí đốt qua đường ống dưới biển Baltic.

Cả Nord Stream 1 và 2 đều thuộc sở hữu trong một dự án chung, giữa tập đoàn Gazprom của Nga sở hữu 51% và bốn đối tác phương Tây sở hữu 49% còn lại - gồm có nhà sản xuất dầu khí Wintershall Dea của Đức và công ty năng lượng E.ON có trụ sở tại Đức chia nhau 15,5% mỗi công ty, Engie của Pháp và Gasunie của Hà Lan nắm giữ 9% mỗi công ty.

Nord Stream là sai lầm tồi tệ nhất của bà Merkel, khiến Đức phụ thuộc vào năng lượng của Nga.

Và rồi, liệu bài học cũ có ai còn nhớ, khi họ đang phụ thuộc vào các cơ sở sản xuất của một bá quyền bành trướng ở châu Á.

Người Đà Lạt Xưa
September 29, 2022
https://www.facebook.com/dalatxua.nguoi.7/videos/1232326704281988/