Tìm thấy coronavirus trong tinh dịch: Covid-19 có lây qua đường tình dục không?

Lưu Thủy Hương

Đây là bản tin về việc coronavirus tấn công vào tinh hoàn và sống trong đó rất lâu. Ngay cả khi bệnh nhân hết bệnh, mạnh khỏe thì trong tinh dịch của họ vẫn còn virus.

Sanh con bình thường hay không thì chưa ai biết. Năng lực ra sao cũng chưa ai dám khai.

NHƯNG làm ơn đừng xem thường con corona. Xin hãy kiên quyết chống dịch.
https://www.facebook.com/100023772913711/posts/689392541863170/

Tìm thấy coronavirus trong tinh dịch

Cái tin ghê rợn này tràn lên mạng truyền thông Đức từ một tuần nay. Lúc đầu tôi chỉ đọc lướt sơ qua, không định dịch vì sợ gây hoang mang dư luận, khi mà cả thế giới vẫn còn chưa có chứng minh khoa học cụ thể về con đường truyền nhiễm mới của Sars-CoV-2. Thật sự mà nói, cho đến bây giờ những hiểu biết của chúng ta về coronavirus chủng mới còn quá ít.

Bởi vậy, tôi đưa bản tin này lên facebook không phải để chống dịch mà để chống... ngu. Cái bọn đi biểu tình chống lockdown, cái bọn sến súa nói: "con cồ rô nà vai rợt nó hổng có gì nguy hiểm hết, con đó là con cúm thường thôi" - họ biết gì về Sars-CoV-2? Vài bữa có nghiên cứu con cồ rô nà vai rợt làm teo tinh, thử coi họ có liệng khẩu hiệu chạy thục mạng về nhà giữ của không.

Đây là bản tin tôi lựa trên mạng. Nó không khai thác những yếu tố ghê rợn và nhạy cảm. Nó không nói Sars-CoV-2 lây như Aids. Nó chỉ báo động một mối hiểm nguy mới.

Hãy cẩn thận, Sars-CoV-2 vẫn còn là một dấu hỏi.
*
 
Coronavirus in Sperma entdeckt: Ist Covid-19 sexuell übertragbar?
https://www.rnd.de/.../coronavirus-in-sperma-entdeckt-ist...
Tác giả Daniel Killy, VTP - LTH dịch

09.05.2020, 11:20
Tìm thấy coronavirus trong tinh dịch: Covid-19 có lây qua đường tình dục không?

Coronavirus rõ ràng cũng có thể tồn tại trong tinh dịch bệnh nhân, khi họ đang trên đường hồi phục. Phát hiện này của các nhà nghiên cứu Trung Quốc có thể là một dấu hiệu cho thấy sự lan truyền qua đường tình dục của Sars-CoV-2, CNN báo cáo.

16 phần trăm bệnh nhân có virus trong tinh dịch

Một nhóm nghiên cứu từ Bệnh viện thành phố Shangqiu đã kiểm tra 38 bệnh nhân nam được điều trị tại đó trong giai đoạn cao điểm của Corona vào tháng 1 và tháng 2. Theo các nhà nghiên cứu, khoảng 16% người bệnh đã được tìm thấy coronavirus trong tinh dịch của họ. Một phần tư số bệnh nhân đang trong giai đoạn cấp tính của căn bệnh và khoảng 9% đang trong giai đoạn hồi phục.

"Chúng tôi đã phát hiện ra rằng virus Sars-CoV-2 hiện diện trong tinh dịch của bệnh nhân Covid 19 - và cũng có thể phát hiện ở những bệnh nhân đã khỏe mạnh", Diangeng Li từ bệnh viện Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh cho biết.

Nhiều loại virus có thể sống trong đường sinh sản của nam giới

Ngay cả khi virus không thể sinh sản trong hệ thống truyền giống của nam giới, thì ít nhất nó vẫn nằm ở đó - có thể là do khả năng miễn dịch đặc quyền của tinh hoàn. Miễn dịch đặc quyền có nghĩa là hệ thống miễn dịch không thể bao vây hoàn toàn một khu vực để tấn công những tên virus xâm lược trong khu vực đó.

Khái niệm được phát hiện này không phải là một bất ngờ lớn, theo CNN. Nhiều virus có thể sống trong đường sinh sản nam. Cả Ebola và Zika đã được chứng minh là nhân lên trong tinh dịch - đôi khi vài tháng sau khi bệnh nhân đã lành.

Hiện vẫn chưa rõ liệu virus corona có thể lây truyền theo cách này hay không. Bằng chứng về sự hiện diện của virus không có nghĩa là nó sẽ lây. "Nếu các nghiên cứu trong tương lai cho thấy Sars-CoV-2 lây truyền qua đường tình dục, thì đường lây truyền này có thể trở thành một yếu tố quan trọng nằm trong biện pháp hạn chế sự lây lan của Covid-19", các nhà nghiên cứu viết trong báo cáo của họ.

"Kiêng cữ hoặc sử dụng bao cao su có thể là một biện pháp phòng ngừa hợp lý ở những bệnh nhân Covid-19."

Như vậy, tránh tiếp xúc với nước bọt và máu của bệnh nhân có thể chưa đủ, vì sự tồn tại của coronavirus trong tinh dịch của bệnh nhân đang hồi phục có thể truyền bệnh.