Thánh lễ cầu nguyện cho Tiến sĩ Rupert Neudeck

Phóng sự bằng hình

Thánh Lễ đồng tế cầu nguyện cho Tiến sĩ Rupert Neudeck

ngày 5 Tháng 11 năm 2016 tại Mönchengladbach:

Hưởng ứng lời kêu gọi của ông Nguyễn Văn Rị, chủ tịch Hội NVTNCS Mönchengladbach, kiêm BCH Liên Hội NVTN,  hơn 300 người Việt Nam và Đức     đã đến tham dự Thánh Lễ Cầu Nguyện tưởng nhớ Dr. Rupert Neudeck cũng như cầu nguyện cho môi trường miền Trung Việt Nam bị ô nhiễm trầm trọng do công ty FORMOSA gây ra dưới sự che đậy của nhà cầm quyền Cộng Sản. 

Thánh lễ đã được bắt đầu vào lúc 15.00 giờ tại nhà thờ Heilig Geist, Mönchengladbach (MG) do 6 linh mục đồng tế bằng song ngữ: Lm. Johannes Van-der-Vorst, Lm. Nguyễn Đình Ngát đến từ Bỉ Quốc, Lm. Trịnh Văn Đức, Lm. Mai Quang Khoa, Lm. Trần Công Luận và Lm. Nguyễn Viết Hiển. Hai ca đoàn: Ca đoàn tổng hợp Giáo đoàn Đức Mẹ Lavang Troisdorf + Mönchengladbach và ca đoàn trẻ thanh thiếu niên Giáo đoàn Đức Mẹ Lavang Köln + Aachen đã trình bầy rất hay những bài hát đặc biệt tạo nên bầu không khí trang nghiêm và thánh thiện. Lm. Nguyễn Đình Ngát đã tha thiết nhắc nhở và  kêu gọi mọi người quan tâm về những thảm trạng tại quê hương Việt Nam dưới chế độ Cộng Sản.

Người ta thấy có sự hiện diện của rất nhiều quan khách và chính khách Đức quan trọng như Dr. Günter Krings, Thứ Trưởng bộ nội vụ Liên Bang Đức và là chủ tịch đảng CDU, MG; bà Gülistan Yüksel, chủ tịch Đảng SPD, MG và là Thượng Nghị Sĩ dân biểu Quốc Hội Đức; ông Hans-Willi Körfges, phó chủ tịch quốc hội tiểu bang Nordhrein-Westfalen (NRW), ông Bernhard Stein, ủy viên Hội Đồng Thành Phố Mönchengladbach; ông Norbert Post, dân biểu quốc hội tiểu bang NRW; bà Michaela Morshhoven, Hội Đồng Hội Nhập Thành Phố; bà Doris Jansen, đại diện cho tổ chức Công Nhân Kitô giáo (CDA) tại Mönchengladbach. Sự có mặt của Thứ Trưởng Bộ Nội Vụ Liên Bang Dr. Günther Krings thật là một vinh dự lớn cho cộng đồng người Việt Tỵ Nạn, và cũng là một cử chỉ  rất ưu ái cho ông chủ tịch hội NVTNCS-MG, Nguyễn Văn Rị *, người vừa được thành phố Mönchengladbach tuyên dương và trao tặng Kim Vàng vì những đóng góp xã hội và từ thiện đa dạng và trường kỳ. 

Quan khách Việt có Bs. Hoàng Thị Mỹ Lâm, chủ tịch Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức; Cư sĩ Lê Công Tắc thuộc Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo; Đại diện Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Hội Bác Ái Vinh Sơn, Hội Người Việt Tự Do Bỉ Quốc, Gia Đình Phật Tử, Vovinam Bỉ (Liège) và Vovinam Đức (Darmstadt), Gia Đình Văn Võ Điểm Sáng, Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm, Ảo thuật gia Hoàng Trọng Định, Bỉ Quốc, Cộng Đồng Người Việt tại Odenwald, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đảng Việt Tân cùng các Hội NVTNCS và quý đồng hương đến từ miền Nam Đức như München, Nürnberg, Mannheim… cho đến Bắc Đức như Hamburg, Berlin…và đến từ các nước lân bang Bỉ Quốc và Hòa Lan…

Trong phần sinh hoạt văn nghệ đấu tranh tại hội trường giáo xứ, ông Nguyễn Văn Rị  đã chân thành cảm ơn tất cả mọi người xa gần hiệp lực đóng góp hết lòng để ngày lễ hôm nay được thành công về mọi bề tinh thần lẫn vật chất: Ban ẩm thực, Ban văn nghệ, Ban trang trí, ban vệ sinh; Họa sĩ Nguyễn Đức Lập, Odenwald tặng bức tranh chân dung TS Rupert Neudeck để đấu giá được 300,- Âu Kim.  Số tiền quyên góp được cho quỹ xây Tượng Đài ghi ơn TS Rupert Neudeck  là trên 5000,- Âu Kim. Các chính khách Đức cũng lên tiếng cảm ơn và chúc mừng ông Nguyễn Văn Rị.    

* Trong những năm qua ông Nguyễn Văn Rị cũng đã được nhận Huy Chương Ban Khen của Tổng Thống Liên Bang, của Thủ Hiến tiểu bang Nordrhein-Westfalen và của Đức Thánh Giáo Hoàng Johannes Paul II.

Minh Hoài

Ảnh: Minh Thông & Phong Nguyễn