Tin khẩn: Thành phố Berlin bắt đầu tổ chức tiêm chủng cho người không có bảo hiểm sức khỏe, không có giấy tờ tùy thân

Lưu Thủy Hương

 Sau chiến dịch tiêm chủng cho người tị nạn với hai loại vaccine: Moderna an toàn và đắc nhất thế giới + Johnson & Johnson tiện lợi nhất thế giới với một liều duy nhất, Berlin sẽ tiến hành tiêm chủng cho những người cư trú bất hợp pháp.

“Các loại vaccine do chính quyền cấp phép sẽ được nghiêm túc cung cấp cho tất cả mọi người, bất kể tình trạng cư trú của họ. Và việc chủng ngừa corona là miễn phí cho mọi công dân - bất kể tình trạng bảo hiểm của họ ra sao.”
Bài báo viết về sự cố gắng của các bác sĩ thiện nguyện trong việc tổ chức tiêm chủng cho người sống chui. Khó khăn của các bác sĩ:

- Khó được vaccine trong tình trạng khan hiếm.

- Khó hợp pháp hóa việc tiêm chủng cho người cư ngụ bất hợp pháp.

- Khó tiếp cận được những người đang sợ hãi.

Đúng vậy, những người cư ngụ bất hợp pháp rất sợ xuất đầu lộ diện. Họ biết rằng, các bác sĩ tại Đức có cam kết với chính quyền là cung cấp thông tin người cư ngụ bất hợp pháp cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.
Hiện nay, chính quyền Berlin đã lùi lại một bước, bằng lòng cho các bác sĩ tiêm chủng mà không cung cấp danh tính người cần tiêm. Cũng như sẽ cung cấp vaccine cho họ. Trong khi đó, ở bang Brandenburg các thỏa thuận vẫn chưa tiến xa.

Giới thiệu bài báo rất cảm động của nhà báo Oliver Noffke.

VTP-LTH
*
https://www.rbb24.de/.../corona-impfung-ohne...
Không bảo hiểm sức khỏe, không giấy tờ tùy thân
Việc tiêm chủng cần phải độc lập với tình trạng cư trú

25/6/21.
Ngay cả những người không giấy tờ cư trú hợp pháp cũng có quyền được tiêm vaccine corona. Tuy nhiên, những người này lại không có sự tin tưởng vào nhà chức trách. Các tổ chức cứu trợ muốn đứng ra làm trung gian - những nỗ lực đang được thực hiện ở Berlin, trong khi đó, ở bang Brandenburg thì gặp trở ngại.

Người nào muốn tiêm vaccine corona ở trung tâm tiêm chủng, họ đều phải khai danh tánh. Tại phòng khám của bác sĩ, thẻ bảo hiểm phải được xuất trình. Nhưng nếu cả hai thứ này đều không có thì sao đây? Khi một người không có bảo hiểm hoặc không thể xác định danh tính của mình?

Họ cũng có quyền tiêm vaccine corona.

Trang web của Viện Robert Koch (RKI) cho biết quan điểm chung về tiêm chủng: “Các loại vaccine do chính quyền cấp phép sẽ được nghiêm túc cung cấp cho tất cả mọi người, bất kể tình trạng cư trú của họ”. Bên cạnh đó, Trung tâm Giải đáp Sức khỏe Liên bang cũng công bố, việc chủng ngừa corona được miễn phí cho mọi công dân - bất kể tình trạng bảo hiểm của họ ra sao.

Một con số chưa xác định vào khoảng vài trăm ngàn

Hiệp hội Y tế Liên bang Đức viết: “Những người không có giấy tờ cư trú hợp pháp là một phần của thực tế xã hội Đức”. Tuy nhiên, không rõ có bao nhiêu người. Một phát ngôn viên của cơ quan quản lý xã hội theo yêu cầu của rbb | 24 cho biết không thể đưa ra một ước tính chuẩn xác cho Berlin. Bộ Y tế chuyên trách của tiểu bang Brandenburg cũng tuyên bố, họ không có số liệu về tiêm chủng cũng như những người không có giấy tờ cư trú.

Stephanie Kirchner từ tổ chức cứu trợ Bác sĩ Thế giới cho biết: “Sẽ có vài trăm nghìn người trên toàn nước Đức." Kirchner đề cập đến ước tính của Đại học Bremen, theo đó vào năm 2014 có ít nhất 180.000 người, nhưng có thể lên đến 520.000 người sống trên toàn quốc không có tư cách cư trú hợp lệ.

Bắt cung cấp thông tin làm người ta khiếp hãi

Tổ chức Bác sĩ Thế giới có cơ sở chăm sóc y tế ở một số thành phố của Đức - bao gồm cả Berlin – cho những đối tượng ngoài vòng hợp pháp. Kirchner nói: “Đã có những rào cản rất lớn đối với những người này. Chủ yếu là do cam kết chuyển giao thông tin trên toàn quốc."

Nếu những người không có tư cách cư trú hợp pháp hoặc không có bảo hiểm y tế cần đi khám bệnh, thì các văn phòng phúc lợi xã hội sẽ thanh toán chi phí. Tuy nhiên, họ có nghĩa vụ bàn giao dữ liệu cá nhân của những người này cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Kirchner nói: “Tất nhiên, điều này khiến những người bị ảnh hưởng vô cùng lo sợ, vì nó có thể dẫn đến việc bị trục xuất. Điều trị trong trường hợp khẩn cấp được miễn trừ khỏi quy tắc này. Và việc tiêm chủng phải độc lập với tình trạng cư trú”.

Điều này cũng được xác nhận bởi một phát ngôn viên của Bộ Y tế tiểu bang Brandenburg: "Ngoài ra, các bác sĩ tiêm chủng nói chung không có nghĩa vụ báo cáo theo Mục 87 của Đạo luật Cư trú." Nhưng những người cư trú bất hợp pháp cần biết rằng, trong các trường hợp khác vẫn có cam kết bàn giao dữ liệu, trên thực tế chỉ có chiến dịch tiêm chủng là đảm bảo cho việc giấu tên - theo Stephanie Kircher từ Tổ chức Bác sĩ Thế giới.

Các hoạt động hợp tác ở Berlin

Thượng viện Berlin cũng biết rằng, có một vấn đề trong việc chấp hành các quy định nhà nước. Đó là lý do tại sao có một loạt cách tiếp cận những người không có tư cách cư trú để mời gọi họ tiêm chủng, Stefan Strauss, phát ngôn viên của Thượng viện cho biết. Với sự hợp tác của những tổ chức xã hội, các hoạt động đã được thực hiện ở các quận và trại người vô gia cư.

Ngoài ra, ba cơ sở y tế công cộng và ba cơ sở y tế khác dành cho người vô gia cư hoặc người không có bảo hiểm y tế đã đồng ý "cung cấp vaccine 1-2 ngày/1 tuần", Strauss nói. "Cơ quan y tế sẽ cung cấp 250 liều vaccine/một tuần cho chương trình này." Vào cuối tháng Năm, các chiến dịch tiêm chủng đã tiêm khoảng 4.000 liều vaccine cho những người cư trú bất hợp pháp. Hiện nay chính quyền đang thảo luận, làm cách nào để mở rộng các chương trình tiêm chủng riêng lẻ.

Chính phủ tiểu bang Brandenburg đã không trả lời các câu hỏi cụ thể về các chiến dịch tiêm chủng và thông báo: "Không có số liệu về những người được tiêm chủng mà không có giấy phép cư trú."

Các trung tâm ở Zehlendorf và Wilmersdorf mời gọi tiêm chủng

Tổ chức Malteser đã mời tiêm vaccine corona trong phòng khám của họ tại Bệnh viện Sankt Getrauden kể từ tuần này. Tuy nhiên, việc cung cấp trong lúc ban đầu sẽ dựa trên mức độ ưu tiên, do tình trạng thiếu vaccine nói chung.
Tổ chức Bác sĩ Thế giới muốn tiêm vaccine corona ẩn danh từ ngày 2 tháng 7. Stephanie Kirchner cho biết: “Cuối cùng chúng tôi đã nhận được vaccine tại cơ sở của chúng tôi ở Berlin-Zehlendorf và có thể sớm bắt đầu.” Cô tin tưởng vào sự thành công, vì trước đây đã có những mối quan hệ tin cậy với những người bị ảnh hưởng. "Nhưng tất nhiên chúng tôi chỉ có thể làm điều đó ở quy mô nhỏ thôi."

Chương trình sẽ bắt đầu với vaccine Moderna và Johnson & Johnson, có sẵn cho 30 người. Vaccine Johnson & Johnson có ưu điểm là nó có hiệu quả với một liều duy nhất mà không cần bổ sung lần thứ hai. Kirchner cho biết việc sắp xếp để có một vài liều vaccine này không hề dễ dàng. Nhưng cô hy vọng rằng các Hiệp hội Bác sĩ Thế Giới sẽ có thể sớm cung cấp một số lượng lớn hơn. "Chúng tôi đang bắt đầu với quy mô nhỏ như vậy đó, nhưng chúng tôi vẫn có thể đặt thêm vaccine."

***

Tấm ảnh bên dưới do một người có liên hệ với chương trình tiêm chủng cung cấp. Người không có giấy tờ cư trú, xin hãy thử gọi số: 030 9029 16880: