Vụ hoán đổi đất vàng: tòa phúc thẩm y án với cựu Phó chủ tịch Nguyễn Thành Tài và bà Dương Thị Bạch Diệp

Ông Nguyễn Thành Tài và bà Dương Thị Bạch Diệp 
Courtesy of congluan

RFA

Tòa phúc thẩm Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 7/10 tuyên án vụ hoán đổi nhà đất số 57 Cao Thắng lấy đất Nhà nước số 185 Hai Bà Trưng.
 

Hội đồng xét xử bác kháng cáo của ông Nguyễn Thành Tài - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bà Dương Thị Bạch Diệp - Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương, và ông Nguyễn Thành Rum - nguyên Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch.’

Lý do bác kháng cáo được đưa ra là án mà tòa sơ thẩm tuyên là có cơ sở, đúng người, đúng tội, không oan sai.

Riêng ông Nguyễn Thanh Nhàn - nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường được chấp nhận với lý do án sơ thẩm quá nghiêm khắc đối với ông này và giảm còn ba năm tù.

Vào tháng tháng 11/2021, HĐXX Tòa án nhân dân TP. HCM tuyên bà Dương Thị Bạch Diệp tù chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.  

Ông Nguyễn Thành Tài năm năm tù, Nguyễn Thanh Nhàn bốn năm sáu tháng tù, ông Nguyễn Thành Rum bốn năm tù; sáu bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ của UBND TP. HCM từ ba năm tù nhưng cho hưởng án treo đến bốn năm sáu tháng tù cùng về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.