Tùng im cái mồm lại

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng (ảnh haiphong.gov.vn)

Phạm Minh Vũ|

Sự việc Trường tiểu học Quang Trung để “công an” nhà trường là lực lượng Sao Đỏ đuổi bé Thanh ra đứng ngoài trời nắng nóng 40 độ vì đi sớm 15p, sau đó cô giáo chủ nhiệm bắt các bé lên bục giảng chụp hình và gửi vào group phụ huynh để cảnh cáo là một hành động man rợ, phi giáo dục, vô nhân tính bị dư luận xã hội lên án dữ dội.

Thay vì nhận lỗi, đuổi giáo viên chủ nhiệm, kỷ luật hiệu trưởng và giải tán đội sao đỏ đi thì thằng Tùng chủ tịch Hải Phòng ra công văn hoả tốc trả lời rằng việc bé Thanh đi ra đứng ngoài cổng trường là do bé tự ý đi chứ chẳng có ai bắt như thế.


Người ta nói dân Hải Phòng không lòng vòng mà Tùng vòng vo vãi cả linh hồn. Tốt nhất là Tùng nên im đi cho dân đở chửi, nói nữa là Nhân dân bày tỏ ý muốn quan hệ TD với mẹ của Tùng đấy. Nhận sai xong mà im lại đi.

*****

SAO ĐỎ VÀ GIÁO DỤC KIỂU PHÁT - XÍT

Ngày 21.5, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin phản ánh của một phụ huynh học sinh lớp 1A1 Trường tiểu học Quang Trung (P.Vạn Mỹ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) về việc con gái của người này bị đứng ngoài cổng trường trong thời tiết nắng nóng vì đi học quá sớm.

Thông tin phản ánh cho biết, vì gia đình khó khăn kinh tế, nên gia đình học sinh không cho con học bán trú. Ngày sinh nhật Bác hồ- 19.5, sau khi nghỉ trưa, phụ huynh đưa con đến trường để học chiều. Vì lý do công việc, phụ huynh phải đưa con đến sớm hơn giờ vào lớp 15 phút. Tuy nhiên, khi đến trường, học sinh này đã bị các bạn trực sao đỏ “đuổi” ra ngoài cổng trường đứng.

Không những vậy, người đưa thông tin còn phản ánh, cô giáo chủ nhiệm lớp 1A1 Trường tiểu học Quang Trung còn yêu cầu các học sinh đi học sớm, trong đó có con gái của phụ huynh phản ánh trên, phải đứng lên bục giảng, chụp ảnh gửi vào nhóm zalo của lớp để phê bình vì lỗi.. đi học sớm.

Thông tin trên sau khi được đưa lên mạng xã hội Facebook đã lan truyền rất nhanh. Rất nhiều người đã thể hiện sự bất bình với cách hành xử quá cứng nhắc của cô giáo chủ nhiệm và học sinh trực sao đỏ.

Dư luận cho rằng, việc để học sinh đứng ngoài cổng trường giữa trời trưa nắng là rất phản giáo dục; và học sinh có thể bị say nắng hoặc gặp chuyện xấu khi đứng ngoài trường như thế.
—————
Như các bạn biết thời Cách mạng văn hoá ở TQ, để tạo uy quyền của đảng cộng sản, Mao sử dụng lực lượng Hồng Vệ Binh chuyên chỉ điểm đấu tố, sử dụng bạo lực đập phá tài sản, giết hại tầng lớp trí thức. Hồng vệ binh là lực lượng gây bất ổn xã hội thời Cách mạng văn hoá.
Tại Việt Nam mặc dù chưa có tên chính thức, nhưng cuộc đấu tố trong cải các ruộng đất cũng có lực lượng theo đội Thiếu niên tiền phong hay đoàn thanh niên CS HCM đều mang màu sắc của Hồng vệ binh, là lực lượng chuyên chỉ điểm, đấu tố cả Cha mẹ, ông bà, làm tai mắt cho chế độ.
Và đó cũng là Tiền Thân của đội SAO ĐỎ ở VN bây giờ. Tồn tại Sao Đỏ là phi giáo dục, vô nhân đạo, khiến tất cả các bên liên quan đều thua. Người sao đỏ bỗng nhiên trở thành công an mật vụ, hay quan toà cho nhà trường, được trao quyền phán xét các hành vi của các bạn khác, ví dụ như em học sinh lớp 1A1 Trường tiểu học Quang Trung (P.Vạn Mỹ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) nêu trên. Tạo ra cho người sao đỏ có quyền sinh quyền sát với các bạn học khác, từ đó sinh ra thói kiêu ngạo, hách dịch, mất dạy, ham quyền lực.
Các bạn không phải sao đỏ phải sống trong sợ hãi, quỵ lụy tạo ra thái độ nô lệ, mất đi sự hồn nhiên, tư duy thái độ sống công bằng ở tuổi các em. Còn cô giáo trở thành bạo chúa, ban phát quyền lực dần dần cũng trở nên tha hoá vô đạo đức giống như cô giáo trong vụ việc em học sinh lớp 1 nêu trên. Tất cả bởi giáo dục XHCN kiểu phát xít tạo ra.
Theo sự tìm hiểu của tôi, đa số lực lượng dlv hay AK47 ngày nay đều xuất thân từ lực lượng sao đỏ.
Và cũng chính lực lượng Dlv, AK47 ngày nay đều là nhóm người gây nguy hiểm cho xã hội VN. Ở ngoài đường thì chúng đập phá tài sản người yêu nước, phá rối các cuộc tưởng niệm Tiền nhân. Trên mạng thì tạo ra thông tin xấu, độc hại, gây hoang mang dư luận.
—————
Sao đỏ thường tồn tại ở các nước độc tài mang màu sắc phát xít như Đức Quốc Xã, Đông Đức, Liên-Xô Trung quốc, Triều Tiên, Polpot, VN....
Vì thế, duy trì lực lượng sao đỏ mục đích là tạo ra nền giáo dục khủng bố, sắt máu. Tạo ra thái độ sợ hãi cho nhóm người đa số, phục tùng thiểu số (sao đỏ) trong nhà trường, khi ra xã hội phải phục tùng chế độ cầm quyền, không được chống đối, nếu không sẽ bị phạt.
Chiều ngược lại thì nhóm người sao đỏ sẽ được đặc ân, ban thưởng cộng điểm hay uy quyền nếu làm nhiều tội ác.
Sao Đỏ tồn tại trong giáo dục nó đi ngược lại sự văn minh và tiến bộ ngày nay.
Dạy con trẻ nên dạy cách yêu thương, tha thứ, nhân văn và bình đẳng, duy trì sao đỏ chỉ thấy bạo lực và vô nhân tính ở trong đó chứ chẳng thấy được gì tốt đẹp, chỉ tạo ra một xã hội lệch chuẩn, man rợ, con người đố kỵ, ác độc tàn nhẫn với nhau.

❌Cần dẹp bỏ Sao Đỏ trong nhà trường ngay đi Nhạ ngọng.

Phạm Minh Vũ