Hãy thôi là con cờ

Nguyễn Thùy Dương|

"Thoát Trung" mong mỏi của rất nhiều người Việt, không dễ để thực hiện. Rất nhiều người Việt khác mong chờ ở nước Mỹ sẽ là chỗ dựa an toàn dẫn tới việc bầu cử ở Mỹ, người Việt ở Mỹ và cả ở Việt Nam chửi mắng nhau vì bất đồng quan điểm. Thật ra nếu đặt lên bàn cân để xem việc đánh vào kinh tế Trung Quốc của Trump có ảnh hưởng gì đến Việt Nam cho đến thời điểm này hay không? Câu trả lời gần như là Không. Vì sao lại như vậy:

- Về vấn đề biển Đông: Trên biển Đông Việt Nam không phải là nước có lợi thế pháp lý lớn nhất mà là Đài Loan. Tại sao Mỹ có hành động ngầm ủng hộ Đài Loan độc lập? Vì nếu ĐL độc lập cơ hội ĐL lấy lại toàn bộ biển Đông là có khả năng nhất. Đài Loan là nước đầu tiên tại khu vực biển Đông tuyên bố chủ Quyền với toàn bộ Biển Đông. Trong sự tính toán của người Mỹ, Đài Loan là một khách hàng tiềm năng lớn. Dĩ nhiên, Đài Loan chỉ mượn thế Mỹ chứ không dựa lưng hoàn toàn vào Mỹ.

- Về Kinh Tế: Các hãng sản xuất lớn của Mỹ sẽ không đổ về VN hết như mong muốn của nhiều người Việt. Thay vào đó sẽ là các nước đồng minh của Mỹ. Cơ hội lớn nhất dành cho Ấn Độ, người Ấn dùng song ngữ Ấn - Anh như phản xạ tự nhiên. Dân số Ấn Độ có thể tạo thế cân bằng trước sự đe dọa của Trung Quốc. Người Mỹ cần một đồng minh có tiềm lực và trọng lực đối kháng. Họ khó có thể lựa chọn đồng minh "gắn kết" núi liền núi, sông liền sông, vận mệnh tương thông với Trung Quốc làm đồng minh lâu dài được.

+ Chẳng có cơ hội nào cho VN trong việc Mỹ - Trung đối đầu cả. Nếu các công ty của Mỹ thật sự dọn nhà về VN cũng không có cơ hội vực dậy kinh tế VN, dù sự thật có phũ phàng tôi vẫn sẽ nói sự thật. Cơ hội chỗ nào khi người ta có thể nhận hối lộ 5 tỷ để bỏ qua 400 tỷ tiền thuế? Cơ hội chỗ nào khi MeTro sau khi lời lãi chán chê bỏ đi mất biệt, xù hết tiền thuế? Cơ hội chỗ nào khi bao nhiêu năm qua Coca- Cola có dấu hiệu chuyển giá trốn thuế vẫn lù lù ở đó? Và mọi người có nhớ những mỏ vàng bị nước ngoài khai thác sạch trong khi ngân sách không thu được đồng nào hay chăng?

Việt Nam dọn tổ đón Đại bàng? Đại bàng đó đem lại cơ hội cho ai chứ có phải dân đen hay không? Cái tổ đó phải dọn như thế nào khi đâu đâu cũng là mũi nhọn, đầu tàu chẳng khác mấy với con nhím gai? Nếu dọn tổ đón Đại Bàng thì cái cần dọn là cái tổ cơ chế tham nhũng ăn tàn phá hại bao nhiêu năm qua. Tôi chẳng trông mong gì khi tổ tham nhũng vẫn còn tồn tại trơ trơ ra đó cả. Tôi tin chỉ cần dọn được 80% tham nhũng thì VN không cần Đại Bàng vẫn tự mạnh như thường. Chỉ sợ rằng khi hết tham nhũng cũng là khi không còn gì để tham nhũng mà thôi.

Người Mỹ không ngu, họ có tầm nhìn kinh tế, họ hiểu rõ cơ chế VN bao nhiêu năm qua. Theo bạn, họ sẽ tin tưởng lãnh đạo VN để đặt một mối quan hệ lâu dài hay không? Sự kiện công ty dầu khí thuộc Bộ Công Thương hủy hợp đồng khai thác dầu với một nước Châu Âu vì áp lực của Trung Quốc có là một phép thử cho điều đó?

Việt Nam phải có sự lựa chọn cho riêng mình nếu không muốn là con tốt thí mạng, không phải là món hàng để nước lớn trao đổi. Muốn như thế phải dọn hết nhím gai trong tổ để đón Đại Bàng đi. Một đất nước toàn những đầu tàu, mũi nhọn tham nhũng, cõng nợ công, phá nát thiên nhiên thì làm sao còn tiềm năng hay có thứ để đem ra hợp tác với nước khác khi có cơ hội.

Có chăng là đem toàn dân ra thí chốt!