Chủ Tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung sẽ bị hạ gục trước thềm đại hội đảng 13?

CHỦ TỊCH HÀ NỘI NGUYỄN ĐỨC CHUNG - NHÂN VẬT CẦN PHẢI BỊ HẠ GỤC TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐẢNG 13?

Cứ mỗi kỳ Đại hội Đảng CSVN, việc chạy đua trành giành những chiếc ghế quyền lực, sự đấu đá giữa các phe nhóm là điều không thể tránh. Trước Đại hội 13 lần này cũng không ngoại lệ, cuộc đấu đá nội bộ ngày càng gay cấn. Các nhân vật phe nhóm tìm mọi cách để triệt hạ uy tín của các nhóm khác.

Thời gian qua, nhiều người theo dõi về tình hình chính trị thấy rõ việc truy tố các nhân vật lãnh đạo, đặc biệt là các lãnh đạo tại Thành hồ, đang dần dần bị đưa lên “đoạn đầu đài” để trảm. Nhất là các nhóm còn “sót lại” là đàn em của triều đại Nguyễn Tấn Dũng.

Một trong những nhân vật của cánh miền Bắc được nhắm tới là Chủ tịch Hà nội Nguyễn Đức Chung.

Hơn 1 năm trước vụ công an điều tra công ty Nhật Cường Mobile đã có ít nhiều liên hệ đến Chủ tịch Chung. Tuy nhiên trong vòng một năm trở lại đây, qua những thủ đoạn “phù phép” của Chung, vụ Cường Mobile đã được nhận chìm. Mặc dầu Tổng Giám Đốc công ty Nhật Cường Mobile bị truy nã cho đên giờ này không biết ở đâu, ngay cả truyền thông không hề đề cấp đến.

Mới đây, hôm 13 Tháng Bảy, 2020, vụ bắt và khám xét nhà của tài xế ông Chung, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của 3 đối tượng về hành vi "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" theo Điều 337 bộ luật Hình sự năm 2015

Các đối tượng gồm: Nguyễn Hoàng Trung (ngụ P.Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội), là lái xe của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Nguyễn Anh Ngọc (ngụ P.Bồ Đề, Q.Long Biên, TP.Hà Nội), cán bộ Tổ giúp việc UBND TP.Hà Nội; và Phạm Quang Dũng (ngụ Q.Thanh Trì, TP.Hà Nội), cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (Bộ Công an).

Để hiểu rõ thêm về con người của Nguyễn Đức Chung, kính mời các bạn theo dõi bài viết của tác giä Lê Văn Đoành được đăng trên trang báo Tiếng Dân hôm 14 Tháng Bảy, 2020.

Nhiều người suy đoán rằng, những loại tin tức liên quan đến cá nhân của lãnh đạo thường là tin tức mật và không được tiết lộ, chỉ ngoại trừ bị tuồn ra bởi phe cánh bên trong.

Một số người khác cho rằng, đây là lúc một số nhân vật nằm trong tầm ngắm của phe phái nào đó thì những tin tức này sẽ được tung ra để hạ gục đối thủ.

Xin mời các bạn theo dõi bài viết “Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội “ngã ngựa”?

Lê Ánh

=========================

NGUYỄN ĐỨC CHUNG, CHỦ TỊCH UBND TP HÀ NỘI “NGÃ NGỰA”?

14/07/2020
Lê Văn Đoành

Nguyễn Đức Chung tức Chung “con” sinh ngày 3/8/1967, quê quán Thăng Long, Kinh Môn, Hải Dương. Chung vào Đảng Cộng sản ngày 3/2/1994. Để chinh phục những nấc thang quyền lực, Chung trang bị các bằng cấp: ĐH Cảnh sát, ĐH Thương mại, Tiến sĩ Luật, Cao cấp chính trị, bằng C Anh văn và Anh hùng LLVT, cùng một tá huân huy chương, bằng khen đủ loại.

Từ một điều tra viên, chỉ sau hai năm, năm 2012, Chung leo lên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2010-2015.

Hơn 3 năm sau, tức tháng 12/2015, Chung nhảy tót lên chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, thay Nguyễn Thế Thảo. Có tin đồn Phạm Quang Nghị nhận 30 triệu đô la Mỹ để xếp cho Nguyễn Đức Chung ghế Chủ tịch. Việc này khiến cho các Phó Chủ tịch Hà Nội đương chức lúc ấy như Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trần Xuân Việt, Nguyễn Văn Sửu ôm đầu cay cú. Nguyễn Đức Chung, đứa con nuôi của Lê Hồng Anh, đã trở thành Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII tháng 1/2016.

Thời gian êm đềm cho đến tháng 5/2019, khi C03 của Bộ Công an khởi tố vụ án buôn lậu, rửa tiền và sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam một số người, kể cả Tổng Giám đốc Bùi Quang Huy. Nhưng Huy bỏ trốn trước mũi C03 và bị phát lệnh truy nã toàn quốc và quốc tế.

Công ty Nhật Cường được cho là câu kết với các cán bộ của một số cơ quan nhà nước TP Hà Nội, thực hiện các hành vi gian dối trong đấu thầu, để trúng các dự án có giá trị ngàn tỷ. Vụ việc được đồn đoán liên quan đến công ty sân sau và gia đình vợ con Nguyễn Đức Chung.

Báo chí của Đảng cũng réo tên bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa, vợ Nguyễn Đức Chung. Cuối năm ngoái, báo Dân Việt giật tít: Nhà thầu Nhật Cường “nhờ” Công ty Minh Hoa để thắng thầu ở Sở KHĐT.

Ngày 15/8/2019, ông Phạm Văn Khương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Hà Nội nhảy lầu (hay bị sát hại) từ tầng 27 toà nhà Vinaconex xuống đất tử vong. Ông Khương liên quan đến Công ty Nhật Cường, vì thế đồn đoán “giết người diệt khẩu” râm ran khắp thủ đô.

Ngày 28/12/2019, Nguyễn Văn Tứ, chánh văn phòng Thành ủy, cựu giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư Hà Nội, bị khởi tố, bắt tạm giam cùng một số viên chức trong sở KH- ĐT, để điều tra những sai phạm liên quan vụ án Nhật Cường.

Đến lúc này, xem như lưới đã vây tứ bề, dư luận rủ nhau hóng, chờ “cá mập” Nguyễn Đức Chung và vợ sẽ bị tóm.

Trước ngày Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc – Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu – Bộ Công an (cục C03) được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an, có người gửi đơn tố cáo, quy trách nhiệm ông Ngọc trong vụ Trần Bắc Hà bị tạm giam, tuyệt thực và chết tại trại giam 771-Bộ Quốc Phòng. Những người am hiểu chính trường Hà Nội cho hay, có “ân oán giang hồ” giữa tướng Chung và tướng Ngọc.

Đơn tố cáo tướng Nguyễn Duy Ngọc (ảnh trên) và QĐ bổ nhiệm Thứ trưởng (ảnh dưới)

Đầu năm 2020, một đơn tố cáo Chung con dài hơn chục trang, gồm các chi tiết rất cụ thể như:

– Tài sản cá nhân “khủng” của gia đình Nguyễn Đức Chung, vợ đứng sổ đỏ làm chủ 10 căn hộ cao cấp ở Riverside do Vingroup xây;

– Chuỗi hệ thống siêu thị Minh Hoa cung cấp cây xanh cho Hà Nội, móc nối làm ăn với công ty Nhật Cường.

– Gia đình Nguyễn Đức Chung đầu tư 258 tỷ đồng xây cao ốc 16 tầng trên khu đất 966 mét vuông;

– Nguyễn Đức Chung mua nhà cho con du học ở nước ngoài. Chung nhờ VPBank chuyển 150 triệu đô la ra nước ngoài tháng 7 và tháng 8/2018…

Đơn cũng chỉ rõ Chung chỉ duyệt cho công ty nào có quan hệ, chỗ khác Chung không duyệt. Các công ty Chung ưu ái như Lã Vọng, Bắc Chín, SunGroup, VinGroup, SHB của Hiển mít, Bitexco có gắn với 3X, An Bình Geleximco của Tiền còi…

Việc chính phủ ngầm chỉ đạo không cho FLC, VinGroup và SunGroup vay tiền của ngân hàng thì Chung ký hợp thưc hóa các dự án với việc liên kết và các đơn vị khác đứng tên vay tiền. Chung dính rất sâu với anh em nhà Phạm Nhật Vượng…

Tại Hội nghị Trung ương 12 hồi tháng 5/2020, Nguyễn Đức Chung lọt về top đầu danh sách quy hoạch Bộ Chính trị khoá XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham vọng mà Chung hướng đến, hoặc là cái ghế Bộ trưởng Bộ Công an hoặc ghế Bí thư thành uỷ Hà Nội nếu như Tô Lâm và Vương Đình Huệ được lên cao hơn.

Bộ Công an công khai quyết tâm bắt cho bằng được Bùi Quang Huy để kết thúc vụ Nhật Cường. Mạng xã hội cho rằng, Huy bị tóm thì vợ Chung là Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa sẽ bị bắt khẩn cấp. Khi ấy sự nghiệp của Chung “con” sẽ chấm hết.

Chiều tối 13/7/2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của 3 đối tượng về hành vi “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” theo Điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015

1. Nguyễn Anh Ngọc, sinh 20/5/1974, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Thư ký của Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

2. Nguyễn Hoàng Trung, sinh ngày 27/7/1983, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, là lái xe riêng của Chung.

3. Phạm Quang Dũng, sinh ngày 16/7/1983, trú tại xã Tân Triều, quận Thanh Trì, Hà Nội. Đại uý công tác tại C03 Bộ Công an.

Vụ án có thể hiểu như sau:

– Phạm Quang Dũng đã cung cấp tài liệu bí mật của C03 Bộ Công an, cho phe nhóm Nguyễn Đức Chung.

– Do có “nội gián” nên C03 lộ án, Bùi Quang Huy cao chạy xa bay.

– Tài liệu, hồ sơ và tiến trình điều tra vụ án Nhật Cường đã bị rò rỉ ra ngoài.

Việc C03 bắt vụ “hoa hậu bán dâm 30.000 USD” chiều 13/7/2020 được xem là hành động nghi binh, đánh lạc hướng, cho bọn Ngọc – Trung – Dũng mất tập trung, hòng triển khai quân đánh án.

Vụ án “Chiếm đoạt bí mật nhà nước” Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng và huy động nghiệp vụ cho những bước tiếp theo, để hoàn tất vụ án. Thông tin quan trọng chắc sẽ được công bố trong thời gian tới, nhưng Nguyễn Đức Chung đang “tứ bề thọ địch”. Số phận đã không mỉm cười với Chung “con” trước thềm đại hội XIII của Đảng.