Hán Nô?

Mỹ và các đồng minh đang liên thủ chặt chẽ với nhau để kiềm chế Trung Quốc nhằm tạo ra một Trung Quốc mới tôn trọng luật chơi quốc tế. Liệu Mỹ và các đồng minh có chiến thắng trước Trung Quốc? Câu trả lời là có.

Vào cuối thế kỷ 19, Trung Quốc có một hạm đội Bắc Băng Dương cực kỳ hiện đại do phương Tây thiết kế và đóng. Hạm đội này được đánh giá là mạnh nhất và hiện đại nhất Châu Á và tương đương với các hạm đội hiện đại nhất, mạnh nhất trên thế giới thời ấy.

Vào đầu thập niên 1890, Nhật Bản nổi lên như một đế quốc, và đã tiến hành tấn công Trung Quốc, đó là chiến tranh Nhật- Trung 1894-1895. Hạm đội Nhật Bản cũ kỹ hơn và nhỏ bé hơn rất nhiều so với hạm đội Bắc Băng Dương của Trung Quốc, tuy vậy hải quân Nhật Bản đã nhanh chóng tiêu diệt 8/10 chiến hạm của hạm đội Bắc Băng Dương. Tại sao hải quân NHật Bản chiến thắng? Lý do rất đơn giản: Tham nhũng đã làm suy yếu hạm đội Bắc Băng Dương.

Vào cuối thế kỷ thứ 19, phong trào Nghĩa Hòa Đoàn đã đánh bại quân đội nhà Thanh và tấn công vào liên quân tám nước gồm: Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Ý, Nhật, Nga và Áo-Hung. Ngay lập tức liên quân tám nước chỉ với 10.000 quân và 32 tàu chiến các loại đã đánh tan Nghĩa Hòa Đoàn, giúp nhà Thanh khôi phục trị vì.

Trước và trong thế chiến thứ hai, chỉ một mình Nhật Bản cũng đã làm mưa làm gió ở Trung Quốc. Tuy không chiếm được toàn bộ Trung Quốc, nhưng Nhật Bản đã chiếm được Mãn Châu Quốc, và hầu hết các miền duyên hải Trung Quốc.

Dù ngày nay Trung Quốc đã giàu mạnh nhưng vẫn còn một khoảng cách rất xa so với Mỹ, phương Tây và Nhật Bản cả về thu nhập lẫn khoa học công nghệ. Trung Quốc chỉ có truyền thống về mưu mô và thủ đoạn nhưng mưu mô và thủ đoạn luôn thất bại trước trí tuệ.

Thế giới không cần một Trung Quốc độc tài, thế giới cần một Trung Quốc tự do và dân chủ.