ACAT Đức Quốc cầu nguyện cho Đồng Tâm và lên tiếng cho nhà báo Phạm Đoan Trang

Minh Hoài|

Neustadt, Đức Quốc, 10.10.2020

Nhân ngày Quốc Tế Chống Án Tử Hình (www.worldcoatition.org) giáo dân xứ đạo Sankt Jakobus cùng với những thành viên của ACAT Đức Quốc cũng như anh chị em Việt Tân đã cầu nguyện cho những nạn nhân của vụ việc Đồng Tâm.

Giáo dân đã được thông tin về bản án ngày 14.9.2020 vừa qua tại Hà Nội khi hai người con trai của cụ Lê Đình Kình là hai ông Lê Đình Công và Lê Đình Chức bị kết án tử hình. Người cháu trai Lê Đình Doanh bị tuyên án chung thân. Và 26 người dân làng khác bị nhận những bản án từ 3 năm tù treo tới 16 năm tù.


Ngoài ra, ông Trịnh Đỗ Tôn Vinh cũng đưa tin mới nhất về nữ nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang bị nhà cầm quyền bắt trong đêm 06.10.2020 vì cô thường xuyên viết về những đề tài nhân quyền và môi sinh. Gần đây nhất cô lên tiếng về vụ tranh chấp đất đai tại Đồng Tâm qua tập Báo Cáo Đồng Tâm.

Sau thánh lễ mọi người đã chụp hình, tỏ tình liên đới khi giơ lên những tấm hình về Đồng Tâm và hình của nhà báo Phạm Đoan Trang. Giáo xứ Sankt Jakobus sẽ tiếp tục theo dõi và đồng hành cùng những nạn nhân của chế độ Cộng Sản Việt Nam.

Minh Hoài