Điều không thể đều sẽ có thể.

Lưu Trọng Văn|

Những ai đến Thái Lan đều biết đất nước này sùng vua và hoàng gia đến mức nào. Khắp công sở, thành phố làng quê đâu đâu cũng trưng ảnh, tượng của vua, hoàng hậu, thái tử, công chúa.

Bất cứ ai có hành vi, lời nói khiếm nhã với vua và hoàng tộc đều bị trừng phạt nặng nề và tống giam. Chưa bao giờ tại Thái Lan có ai đó dám xúc phạm nhà vua.

Nhưng điều không thể đã thành có thể. Hàng chục ngàn người Thái Lan đã đổ ra đường chặn xe của vua và hoàng hậu hô vang khẩu hiệu: chấm dứt quân chủ!

Nhiều ngày nay hàng chục ngàn người dân biểu tình giơ ba ngón tay biểu tượng chống nhà vua.

Làn sóng đó chính là làn sóng cách mạng Dân chủ. Và đó cũng chính là cảnh báo: các chế độ phi dân chủ dù ngự trị ngai vàng hàng trăm năm cũng sẽ đến lúc bị lật đổ nếu không hợp lòng Dân, bởi điều không thể đều rồi sẽ có thể.

*****
Võ Hồng Ly

25.10.2020

Tin Thái Lan : 18h00 - Sau 3 ngày tạm thời đình chiến theo tối hậu thư, thủ tướng Prayut Chan-ocha không chịu từ chức và trả tự do cho những người bị bắt trước đó, những người dân Thái Lan yêu Tự Do lại tiếp tục bước chân xuống đường.

Từ 16h chiều, mọi ngả đường dẫn về khu vực Ratchaprasong ở trung tâm Bangkok đã được những người biểu tình vây kín. Xuống đường lần này còn có cả những người đồng tính trong trang phục hoá trang đầy sắc màu.

Jatupat Boonpattararaksa, một trong những nhà lãnh đạo biểu tình đã được trả tự do gần đây, cho biết rằng cuộc biểu tình sẽ tiếp tục cho đến 20h giờ nhưng cảnh sát đã yêu cầu những người biểu tình phải giải tán trước 17 giờ và tạm thời tại hiện trường lúc này là 18h06. Lực lượng biểu tình thật đông đúc nhưng không khí hoàn toàn ôn hoà .

Những người biểu tình có mặt tối nay đang kêu gọi quần chúng tập trung diễu hành đến đại sứ quán Đức vào ngày mai để đưa ra những thông điệp của người dân.

Theo tin đã đưa trước đó, vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn đã dành rất nhiều thời gian ở Đức trong hầu hết thời gian gần đây và chỉ trở về nước cách đây hơn 1 tuần để kỷ niệm ngày mất của vua cha Bhumibol Adulyadej, tức vua Rama IX. Chính quyền Đức Quốc cũng đã phát đi thông điệp yêu cầu vua Thái Lan không được điều hành đất nước trên lãnh thổ của nước Đức.