Tin nóng: Ông Tất Thanh Cang bị khởi tố bắt tạm giam

 

 

Chiều 16 Tháng Mười Hai, 2020, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố, lệnh khám xét, bắt tạm giam đối ông Tất Thành Cang, cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
 
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ông Tất Thành Cang chịu trách nhiệm đối với những sai phạm trong vụ bán cổ phiếu cho cổ đông công ty Nguyễn Kim tại công ty Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn SADECO.
 
Những sai phạm Tất Thành Cang được đánh giá là có khả năng gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng cho SADECO, dẫn đến thiệt hại vốn nhà nước. Trong vụ này, đến nay cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố tổng cộng 20 bị can để điều tra.
Ông Tất Thành Cang từng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Hồi Tháng Mười Hai, 2018, Tất Thành Cang bị kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy vì liên quan đến một loạt các sai phạm.
 
Cụ thể, ông Cang từng bị kết luận là “vi phạm rất nghiêm trọng”, trong đó có dự án ở Khu đô thị Thủ Thiêm. Trong vụ này, ông Cang đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng với công ty Đại Quang Minh, để xây bốn tuyến đường trong Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm. Đoạn đường này chỉ dài 12 km nhưng giá thuộc loại "đắt nhất hành tinh".
 
Ngoài ra, ông Cang còn bị Thành Ủy TP.HCM kiểm điểm về vụ chuyển nhượng đất công sản tại Phước Kiển với giá rẻ mạt cho Công ty Quốc Cường Gia Lai, khiến nhà nước bị tổn thất lớn.


 
Ngô Đồng