Biden sẽ cho di dân không giấy tờ nhập quốc tịch Mỹ trong 8 năm

WILMINGTON, Delaware (NV) – Tổng Thống đắc cử Joe Biden sẽ công bố dự luật theo đó cấp quyền công dân trong vòng 8 năm cho khoảng 11 triệu di dân không giấy tờ sống tại Mỹ, một chính sách hoàn toàn đảo ngược với chính sách của tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump.

Theo AP, dự luật này sẽ được đưa ra trong ngày đầu tiên ông Joe Biden trở thành tổng thống Mỹ, đáp ứng lời hứa khi tranh cử với khối cử tri người gốc La Tinh và những cộng đồng di dân thiểu số khác.

Kế hoạch này là giải pháp nhanh nhất cho những người đang cư ngụ tại Mỹ mà không có giấy tờ hợp lệ trở thành công dân.

Giải quyết tình trạng di trú và nhập tịch của hơn 11 triệu di dân không giấy tờ này là một vấn nạn chính trị bị bế tắc tại Mỹ kể từ khi cố Tổng Thống Ronald Reagan ân xá cho di dân bất hợp pháp cách đây nhiều thập niên.

Theo dự luật này của ông Joe Biden, những ai đang sống tại Mỹ, kể từ ngày 1 Tháng Giêng, 2021, mà không có giấy tờ hợp pháp, sau 5 năm sẽ được nộp hồ sơ xin quy chế thường trú nhân hợp pháp (thẻ xanh), sau khi vượt qua việc kiểm tra lý lịch, trả thuế, và đáp ứng những yêu cầu cơ bản khác.

Giai đoạn kế tiếp, ba năm sau khi có thẻ xanh, những người này sẽ được thi nhập quốc tịch Mỹ.

Còn những người trong nhóm Dreamers, di dân vị thành niên vào Mỹ không giấy tờ, và những công nhân nông nghiệp, cũng như những người đang trong tình trạng được luật pháp Mỹ bảo vệ, có thể đủ điều kiện nhận thẻ xanh ngay lập tức nếu đang làm việc, đang đi học hoặc đáp ứng các điều kiện khác. (MPL) [kn]