Báo Lao Động nên sa thải nhà báo thiếu suy nghĩ nầy ngay

Ảnh Trần Quang Đại, phóng viên báo Lao Động 
 
Phạm Minh Vũ
 
Trần Quang Đại, phóng viên báo Lao Động, một đảng viên cộng sản lưu manh, một tên luôn chĩa mũi vào Dân tất cả mọi vấn đề, từ Luật đặc khu hay Formosa y luôn đứng về phía bọn cầm quyền. Cổ suý cho việc đàn áp bằng bạo lực đối với người Dân phản đối những chính sách sai lầm của nhà cầm quyền.
 

Mới đây, trên trang báo Lao Động, y cho đăng tải bài viết có tựa đề là “nghiêm khắc xử lý hành vi kích động ngừng việc tập thể với ý đồ xấu”, ý của y muốn nói đến việc hàng loạt cuộc đình công đang diễn ra trên khắp cả nước của công nhân làm việc tại nhà máy, các cuộc đình công ấy trải đều khắp 3 miền, nhưng cùng chung một mục đích đó là đòi tăng lương.


 
Lương quá thấp, 3 triệu làm sao đủ sống, làm sao đủ chi phí trong thời buổi lạm phát phi mã, giá xăng giá điện và chi phí sinh hoạt cao trên trời, với điều kiện làm việc quá vất vả, một tháng nghỉ 2 ngày chủ nhật, làm tới 7 gi tối mà có 6 triệu thì công nhân sống bằng gì?
 
Đình công là hành động không chỉ được Luật pháp Việt Nam quy định mà được Nhà nước Việt Nam cam kết và ký kết với các công ước quốc tế trong đó Tổ chức Lao Động Quốc Tế ILO.
 
Việc xuống đường hàng loạt của công nhân trong thời gia vừa qua là thể hiện tình trạng đối xử tồi tệ trong lao động giữa doanh nghiệp và người lao động, cũng như báo động mức lương hiện tại vẫn không đủ cho mức sống tối thiểu. Đúng ra, ta nên khuyến khích tại sao nhà báo cộng sản lưu manh này lại gọi công an trừng trị người lao động?
 
Đại đã quên, ông tổ cộng sản Các-Mác là người đã khuyến khích người lao động đình công bằng câu “ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh” giờ sao lại đòi trừng trị họ?
 
Tôi đề nghị báo Lao động nên tống cổ y về vườn ngay lập tức, và công an cần điều tra vì hành vi chống lại quyền tự do biểu đạt của người lao động, xem nó mất dạy thế sẽ sống sao những ngày sắp tới.
 
Tên cộng sản lưu manh. Công nhân cần nhớ mặt tên lưu manh này.
 
Nguồn: FB Phạm Minh Vũ