GIỚI HOẠT ĐỘNG VN VÀ QUỐC TẾ CÙNG HÀNH ĐỘNG VÌ TỰ DO NGÔN LUẬN TRÊN INTERNET CHO CƯ DÂN MẠNG VN

Một ngày hội thảo về Tự Do Internet tại Việt Nam mang tên “Vietnam Cyber Dialogue” do Việt Tân phối họp cùng tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF), và tổ chức Hiến Chương 19 (Article 19) tổ chức lần đầu tiên tại thành phố Valencia, Tây Ban Nha đã có sự có mặt của đông đảo của các thành phần tham dự viên gồm hơn 30 các tổ chức NGO quốc tế, Liên Hiệp Quốc, các công ty internet như Facebook, Google, và đặc biệt một số người hoạt động đến từ nhiều nơi trên thế giới.

 

Hình: Các anh chị em trong phái đoàn Việt Nam tại Hội Nghị Tự Do Internet ăn tối sau một ngày làm việc bổ ích.

Vietnam Cyber Dialogue là một phần của Hội nghị Tự Do Internet (Internet Freedom Festival - IFF 2017), một Hội Nghị Quốc Tế về Tự Do Internet với sự tham dự của hơn 1300 người đến từ 140 quốc gia. Khi lên kế hoạch tổ chức sự kiện này, Ban Tổ Chức mong muốn đây sẽ là một diễn đàn để các đối tác quốc tế và Việt Nam gặp gỡ, trao đổi, và cùng đưa ra những kế hoạch và hướng hoạt động mới nhằm nâng cao quyền tự do ngôn luận trên mạng của người dân Việt.

 

Tại Việt Nam ngày nay, tất cả các phương tiện truyền thông đều nằm trong sự điều hướng của nhà nước nhằm bưng bít thông tin. Quyền tự do ngôn luận của người dân hoàn toàn bị tước đoạt dưới nền công an trị luôn gieo rắc sợ hãi cho những ai muốn lên tiếng phản biện. Vì vậy, Internet trở thành phương tiện truyền thông duy nhất để người dân thể hiện chính kiến, dù có những người vẫn bị bắt bớ, tù đày khi sử dụng quyền nói lên tiếng nói chính đáng của mình.

Không chặn được xu hướng chung của toàn cầu, nhà nước luôn tìm cách để kiểm duyệt và giới hạn quyền tự do internet của người dân, qua một số phương cách như rãi mã độc, hack Facebook, đánh sập và ngăn chặn các trang web và blog, sử dụng dư luận viên để phá rối, hay hành hung, bỏ tù các blogger, facebooker với những điều luật như 258, 88…

Trong một ngày hội thảo, các tham dự viên được tìm hiểu sâu hơn về những chiêu trò mà nhà cầm quyền CSVN sử dụng để khống chế, đe dọa cư dân mạng. Trong khi đó, các tổ chức quốc tế được nghe về những câu chuyện đàn áp, khủng bố từ những người hoạt động Việt Nam. Những anh chị em hoạt động đến từ nhiều nơi cũng có cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm cũng như học hỏi các kỹ thuật và kỹ năng để bảo vệ an toàn cho bản thân và nâng cao khả năn hoạt động của mình trên môi trường mạng.

Chúng tôi chấm dứt một ngày làm việc trong tinh thần phấn khởi với nhiều dự án cho những ngày sắp tới. Một số trong nhiều ý tưởng được các tham dự viên đưa ra để cùng nhau thực hiện

- Cùng hai công ty Facebook và Google đối phó với tình trạng dư luận viên trên Facebook và Youtube
- Mở rộng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật khẩn cấp cho giới hoạt động Việt Nam (thí dụ khi Facebook bị đánh cấp, blog bị đánh sập)
- Thành lập hệ thống để chuyển tải thông tin về Việt Nam đến quốc tế một cách nhanh chóng trong các trường hợp khẩn, khi như có một sự kiện như biểu tình hay có ai bị đánh hay bị bắt
- Gia tăng các huấn luyện về kỹ thuật và những phương tiện mới cho những người hoạt động

Theo FB Việt Tân
https://www.facebook.com/viettan/posts/10156082764995620:0