Vận động nhân quyền tại Hòa Lan

Nhân chuyến công tác của ông Đỗ Hoàng Điềm tại Âu Châu, ông đã có buổi gặp gỡ với đại diện Bộ Ngoại Giao Hòa Lan vào ngày 12 tháng 5 năm 2015 vừa qua.

Từ phía Bộ ngoại giao có ông Arne Brandsma thuộc Ủy Ban Nhân Quyền và bà Desirée Ooft thuộc Á Châu Sự Vụ đã trao đổi cặn kẽ với phái đoàn Việt Tân về thời sự cũng như những biến chuyển trong thời gian qua tại Việt Nam. Ông Đỗ Hoàng Điềm đã lần lược đề cập đến vấn đề Biển Đông, làn sóng bất tuân dân sự được thể hiện qua các cuộc biểu tình, đình công trong tháng Tư vừa qua, những trường hợp bắt bớ và giam cầm các nhà bất đồng chính kiến và tù nhân lương tâm, việc trả thẻ đảng và sự phản đối của các cựu đảng viên cộng sản vv….

Hai vị đại diện của Bộ Ngoại Giao Hòa Lan đả tỏ ra rất quan ngại về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam và nhấn mạnh rằng qua mọi đối thoại song phương với Việt Nam họ luôn đặt vấn đề nhân quyền lên hàng đầu và luôn hậu thuẫn tiến trình dân chủ hóa tại VN.

Buổi tiếp xúc diễn ra trong tinh thần cởi mở và kết thúc rất tích cực và khả quan.